Chủ tịch xã ở Quảng Nam nói việc gà giống dự án được cấp cho người nhà

Chủ tịch UBND xã Bình Lâm (Quảng Nam) giải thích việc người nhà của ông và 2 trưởng thôn là 3 trong 10 hộ được chọn cấp gà giống Nhà nước hỗ trợ.

Theo phản ánh của người dân, năm 2023, xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) được Nhà nước hỗ trợ 3.000 con gà theo Nghị quyết số 24 ngày 14-10-2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam - về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Điều đáng nói, trong số 10 hộ được chọn cấp gà giống (300 con gà/hộ) thì có 2 trưởng thôn và nhà mẹ ruột của ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Lâm.

Trụ sở hành chính xã Bình Lâm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết năm 2023, có 5 chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn xã. Trong đó, chương trình hỗ trợ gà giống có số tiền ít nhất, chỉ 100 triệu đồng. Có 2 nhóm đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, gia đình chính sách và những hộ tự do, không có việc làm ổn định.

Tiêu chí đưa ra là phải lựa chọn ít nhất 10 hộ tham gia. UBND xã giao cho Hội Nông dân khảo sát, trực tiếp lựa chọn đối tượng được hỗ trợ gà giống.

Kết quả, có gần 20 hộ đăng ký. Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát, Hội Nông dân xã chỉ chọn được 10 hộ đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí chương trình và phải có chuồng trại. Trong số này có bà N.T.Đ là chị dâu của ông Sơn.

Ông Sơn cho biết trước đây ông có làm trại nấm ở nhà mẹ ruột, nay không làm nữa nên bỏ không. Thấy vậy, chị dâu của ông thuê người sửa lại thành trại gà sau đó đăng ký xin nhận gà giống về nuôi và được chọn.

"Họ phản ánh gia đình tôi nhưng tôi không phải là người đi làm chuyện đó" – ông Sơn nói và khẳng định số gà được cấp cho gia đình chị dâu chứ không phải cấp cho mẹ ruột của ông.

Theo ông, thời điểm xét chọn hộ nuôi gà, ông đi học nên không biết chị dâu là một trong những người được cấp gà giống. Sau đó, ông có can ngăn chị dâu vì sợ sau này người dân xầm xì, ảnh hưởng đến uy tín nhưng chị dâu nói trước đây gia đình cũng đã hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường, gia đình thuộc trường hợp có công với cách mạng, do ảnh hưởng dịch bệnh không có việc làm nên xin nhận gà giống nuôi để kiếm thêm thu nhập.

"Trong việc này tôi khẳng định không có chuyện lợi dụng chức vụ để đi làm cái chuyện tác động cấp gà giống cho người nhà chi cả. Bởi vì số gà Nhà nước hỗ trợ không đáng bao nhiêu, chỉ 10 triệu đồng/hộ. Trong khi đó, chị dâu tôi bỏ tiền sửa chuồng trại hết 4-5 triệu, rồi đối ứng thêm 3 triệu nữa, cũng gần bằng tiền của Nhà nước hỗ trợ rồi" – ông Sơn nói thêm.

Nói về việc 2 trưởng thôn được cấp gà giống, ông Sơn cho biết trong số 10 hộ đáp ứng tiêu chí của chương trình thì có 2 trưởng thôn. Trong đó, một người có con bị khuyết tật, một người là cựu chiến binh. "Hội Nông dân khảo sát và chỉ chọn được 10 hộ, nếu loại 2 hộ ra thì không đáp ứng tiêu chí tối thiểu 10 người sẽ không triển khai được chương trình" – ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết sau khi có dư luận trên địa bàn, Đảng ủy xã Bình Lâm đã giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vào cuộc xác minh. Hiện nay cơ quan này đang tiến hành rà soát từng hồ sơ một để báo cáo Đảng ủy xã.

Chủ tịch UBND xã Bình Lâm nói thêm, ngoài nội dung phản ánh ông cấp gà giống cho người thân, bản thân ông còn bị tố dùng tiền ngân sách nhà nước làm dự án đường bê tông và kéo đèn điện đường vào nhà mình. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định con đường bê tông và các trụ đèn đường dài hơn 100 m là do gia đình ông tự bỏ tiền ra làm chứ không hề có chuyện lợi dụng dự án nhà nước.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chu-tich-xa-o-quang-nam-noi-viec-ga-giong-du-an-duoc-cap-cho-nguoi-nha-196240105131153884.htm