Chủ tịch xã dùng bằng cấp 3 giả

Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan chức năng xác định hồ sơ công chức ông Sáng ghi trình độ 12/12, còn hồ sơ Đảng lại khai trình độ 11/12.

Sáng 29/4, một lãnh đạo Đảng ủy xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa họp đề xuất cấp trên cắt hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Mai Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã.

Theo vị này, lý do ông Sáng bị đề xuất cắt hết các chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng cấp 3 không hợp lệ và khai hồ sơ không trung thực.

Trước đó, khoảng tháng 8/2016, ông Sáng bị tố cáo sử dụng bằng cấp 3 giả. Sau đó, Ủy tỉnh và huyện Đắk R’Lấp đã thành lập đoàn xác minh theo nội dung đơn tố cáo.

Kết quả xác minh cho thấy, ông Sáng đã sử dụng bằng cấp 3 không hợp lệ. Ngoài ra, vị chủ tịch xã còn khai hồ sơ không trung thực. Theo đó, hồ sơ công chức, ông Sáng ghi trình độ 12/12, còn hồ sơ Đảng lại khai trình độ 11/12.

Trao đổi với phóng viên, ông Sáng thừa nhận năm 1998, có nhờ một người quen xin giùm bằng ở Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Theo ông Sáng lúc xưa có học tại trường THPT Đắk R’Lấp nhưng thời điểm thi bà nội mất nên phải về quê. "Tôi đã bị cắt chức huyện ủy viên, giờ tổ chức kỷ luật hình thức gì điều chấp nhận vì mình sai phải chịu", ông Sáng nói.

UBND xã Kiến Thành nơi ông Sáng công tác. Ảnh: Thiên Sơn.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-xa-dung-bang-cap-3-gia-post742138.html