Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Trưa 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã tiếp bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm và làm việc tại An Giang. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà của tỉnh An Giang cho bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Bà Ann Mawe tặng quà Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình

Các thành viên tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, kể từ năm 2010 đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam không ngừng phát triển tốt đẹp. Được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Thụy Điển và Viện Năng lượng Thụy Điển, tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác với 2 thành phố: Pitea và Vaxjo một số dự án trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Trong đó, phải kể đến 3 dự án điển hình, gồm: “An Giang- Pitea cộng đồng bền vững”, “Hợp tác về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo giữa Việt Nam và Thụy Điển”, “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học”.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh An Giang và 2 thành phố: Pitea, Vaxjo, cùng các ngành chuyên môn cũng đã tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau, nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn, bà Ann Mawe sẽ làm cầu nối, giúp An Giang mở rộng quan hệ hợp tác với các thành phố khác của Thụy Điển và tăng cường hợp tác, trao đổi thêm ở một số lĩnh vực, như: Văn hóa, giáo dục, du lịch, thương mại và đầu tư…

Tại buổi làm việc, bà Ann Mawe bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đáng khích lệ mà các dự án hợp tác giữa An Giang với 2 thành phố: Pitea, Vaxjo mang lại, như: Giúp cải thiện công tác quản lý nước, quản lý chất thải, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, đảm bảo cuộc sống người dân.

Bà Ann Mawe cho biết, Thụy Điển rất quan tâm đến các lĩnh vực liên quan: Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và luôn là nhà tài trợ hỗ trợ các dự án về: Nông nghiệp, lao động quốc tế, bình đẳng giới. Do đó, phía Thụy Điển sẵn sàng hợp tác với các đơn vị của Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Đối với đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, trên cương vị Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, trong khả năng của mình, bà Ann Mawe sẽ thúc đẩy, kết nối để các địa phương của Thụy Điển có kinh nghiệm và điều kiện tương đồng hợp tác với An Giang trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ….

Bà Ann Mawe, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm Trường Đại học An Giang

Các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang

Sáng cùng ngày, bà Ann Mawe, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm Trường Đại học An Giang, để chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Điển về mô hình liên kết 3 nhà “Chính phủ - Viện trường – Doanh nghiệp”.

Tại đây, PGS. TS Hồ Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, đối với Trường Đại học An Giang sự hợp tác với những đối tác và chuyên gia đến từ Thụy Điển luôn đóng vai trò quan trọng trong các chính sách quốc tế của nhà trường. Đến nay, đã có nhiều cán bộ, giảng viên của trường được học tập chương trình thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các chương trình khác tại Thụy Điển. Ngoài ra, trường cũng đã thực hiện nhiều dự án hợp tác với các tổ chức của Thụy Điển.

PGS. TS Hồ Thanh Bình mong muốn, trong thời gian tới Trường Đại học An Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam và các tổ chức đến từ Thụy Điển…

MỸ LINH – DUY ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-an-giang-nguyen-thanh-binh-tiep-dai-su-thuy-dien-tai-viet-nam-a361229.html