CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP CHỦ TỊCH ĐẢNG DÂN CHỦ LẬP HIẾN NHẬT BẢN: CÙNG NHAU KIẾN TẠO CHO GIAI ĐOẠN HỢP TÁC MỚI VIỆT NAM - NHẬT BẢN TỐT ĐẸP HƠN NỮA

Chiều 30/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Izumi Kenta đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất; nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu Nhân dân và trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng để kiến tạo cho tương lai 50 năm tới tốt đẹp hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP) Izumi Kenta

Nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Izumi Kenta và Đoàn tới thăm Việt Nam, vui mừng tiếp Đoàn tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào đúng dịp hai nước đang sôi động tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, xúc tiến nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao.

Khẳng định Việt Nam luôn đề cao vai trò của Nhật Bản trong khu vực và trên thế giới, coi trọng quan hệ với Nhật Bản và mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ với Nhật Bản trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu Nhân dân, kết nối địa phương với địa phương và doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Vui mừng khi quan hệ hai nước đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chính đảng của Nhật Bản có sự đồng thuận cao trong việc tiếp tục ủng hộ và củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật, là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục kiến tạo cho tương lai 50 năm tới.

Do đó, chuyến thăm là dịp để trao đổi những phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đảng và hai nước nói chung. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng CDPJ và cá nhân Chủ tịch Đảng Izumi Kenta đã và sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP) Izumi Kenta

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta cho biết CDPJ dù không phải là Đảng cầm quyền ở Nhật Bản nhưng hiện nay có hơn 130 ghế trong nghị viện Nhật Bản, đứng thứ 2 trong số các Đảng có ghê trong nghị viện.

Cho biết chuyến thăm lần này của Đoàn là nhằm thúc đẩy kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CDPJ với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta chia sẻ qua chuyến thăm lần này đã được trực tiếp chứng kiến và cảm nhận rõ rệt sự phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam.

Hiện nay, có nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản với mục đích học tập, thực tập sinh, Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta khẳng định CDPJ luôn hoan nghênh và mong muốn ngày càng có thêm nhiều người Việt Nam sang làm việc, học tập, du lịch, hợp tác tại Nhật. CDPJ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc an toàn, ổn định và lâu dài tại Nhật Bản, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cùng với đó, phía Nhật Bản sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, cùng nhau thực hiện các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch. Trong bối cảnh tình hình khi vực và thế giới có nhiều diễn biến khó lường, mục tiêu duy trì hòa bình là quan trọng nhất, do đó, CDPJ nỗ lực thúc đẩy hoạt động duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới. Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta cho biết phía Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. CDPJ sẽ làm hết sức để cùng kiến tạo tương lai hợp tác Nhật – Việt trong giai đoạn 50 năm tới, Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta nêu rõ.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Cảm ơn những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch CDPJ dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, từ 1986 đến nay, Việt Nam từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh đã thoát khỏi khủng hoảng đồng thời đưa đất nước đạt những những thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam là một trong những nước điển hình, là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỉ; chủ động cập nhật đầy đủ, nhất quán các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liền. Trong bối cảnh địa dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương và kiểm soát lạm phát. Năm 2022, quy mô GDP của Việt Nam được xếp vào top 38 thế giới, nếu tính theo sức mua tương đương, Việt Nam được IMF xếp hạng 10 châu Á và 24 thế giới. Việt Nam có kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 735 tỉ USD, top 20 nước có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 450 tỉ USD, 37.000 dự án đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỉ lệ nghèo đói của Việt Nam giảm nhanh, tính chung cả nước theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn khoảng 3%. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2023, Việt Nam vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,5% và kiểm soát lạm phát ở mức 4%.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đạt được kết quả này, bên cạnh những nỗ lực tự cường của Việt Nam, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, còn có sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó Nhật Bản. Việt Nam luôn đánh giá giá cao và trân trọng sự hỗ trợ, giúp đỡ đó của bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc tiếp

Trong thời gian tới, dù còn nhiều khó khăn và còn nhiều việc phải làm, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm đặt ra 2 mục tiêu 100 năm. Đó là năm 2030, kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỉ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Tại COP26, Việt Nam cam kết đến năm 2050 đưa phát thải ròng bằng 0 là cam kết quan trọng và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững.

Với những mục tiêu đề ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng ngoài nỗ lực của chính Việt Nam thì tình đoàn kết, hợp tác với các nước trên thế giới và khu vực là rất quan trọng, đặc biệt là hợp tác với Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội mong muốn CDPJ và cá nhân Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta tiếp tục ủng hộ thắt chặt, củng cố, tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CDPJ, Chủ tịch Quốc hội ủng hộ và mong muốn hai bên sớm xem xét kí mới biên bản hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị CDPJ và Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản. Cho biết phía Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ để tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP) Izumi Kenta

Bày tỏ mong muốn có nhiều hơn nữa các nghị sĩ Nhật Bản trong đó có các nghị sĩ của Đảng CDPJ sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết phía Việt Nam đang rất mong chờ Đoàn nghị sĩ trẻ của Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản sang Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới. Với chủ đề của Hội nghị mang tính thời sự, sự tham gia của Đoàn Nghị sĩ trẻ Nhật Bản sẽ góp phần cho thành công chung của Hội nghị, thể hiện sự ủng hộ của Nhật Bản với Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn Chính phủ Nhật Bản và CDPJ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ổn định, hội nhập ở nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản, cá nhân Ngài Chủ tịch và Đảng CDPJ tiếp tục ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của các lực lượng chấp pháp trên biển.

Đồng thời, hai bên đã và sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, trong công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển mỗi nước cũng như cùng nhau đạt mục tiêu chung về phát triển bền vững.

Các đại biểu cùng dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ với kết quả 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản hết sức tốt đẹp, hai bên có thể lạc quan, tin tưởng với nỗ lực và nguyện vọng chung sẽ cùng nhau viết tiếp chương mới cho giai đoạn 50 năm tới tươi đẹp hơn, mang lại hạnh phúc, phồn vinh cho Nhân dân mỗi nước cũng như mục tiêu hòa bình, ổn định phát triển trong khu vực và thế giới.

Nhất trí với các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch CDPJ Izumi Kenta cho biết sẽ thúc đẩy nghị viện Nhật Bản sớm cử đoàn tham gia Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới có nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp của Việt Nam sang thăm và làm việc tại Nhật Bản.

Một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Toàn cảnh cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đại biểu bên phía Việt Nam tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu Đoàn Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDPJ)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Izumi Kenta chụp ảnh và trao đổi quà lưu niệm.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=79418