Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều 15.7, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế và thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ của mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác nguyện luôn nỗ lực hết sức mình tiếp nối truyền thống vẻ vang và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc; không ngừng tìm tòi đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khát vọng của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Tại phường Trường An, TP. Huế, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Minh Lực hiện đang thờ cúng gia đình liệt sĩ Tôn Thất Cảnh. Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh là anh Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, Chính trị viên đầu tiên của Công An Thừa Thiên Huế. Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh có 2 con là liệt sĩ, cả 3 cha con đều hy sinh vào năm 1947; vợ là bà Nguyễn Thị Trân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Gia đình liệt sĩ Tôn Thất Cảnh vinh dự được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng "Một nhà Trung nghĩa - Muôn thuở thơm danh" hiện vẫn đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, tặng quà Bệnh binh Trần Bá Lưu (bệnh binh 71%). Trong thời kỳ kháng chiến, ông Trần Bá Lưu đã tham gia bảo vệ Khu ủy Khu 5, giải phóng miền Nam, tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Trong thời bình, gia đình ông là gia đình tiêu biểu được tuyên dương trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với mô hình nuôi ong lấy mật.

Thân tình thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác thăm, tặng quà ông Nguyễn Minh Lực. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Bệnh binh Trần Bá Lưu (bệnh binh 71%). Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, suốt 76 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện nhiều chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam ta. Các chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành, sửa đổi và liên tục bổ sung phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là từ khi Ban Bí thư Ban hành Chỉ thị 14 - CT/TW ngày 19.7.2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 với nhiều điểm mới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người được hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, ông Nguyễn Minh Lực cùng gia đình luôn gìn giữ, tiếp nối truyền thống cách mạng và lan tỏa tấm gương hy sinh vì đất nước, vì Nhân dân của gia đình liệt sĩ Tôn Thất Cảnh với những giá trị cao đẹp đã được Bác Hồ kính yêu trao tặng 8 chữ vàng “Một nhà Trung nghĩa - Muôn thuở thơm danh”. Bày tỏ xúc động khi được biết Bệnh binh Trần Bá Lưu, dù mang thương tích, bệnh tật do hậu quả của chiến tranh vẫn nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương, Chủ tịch Quốc hội mong muốn ông cùng gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-dang-huong-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-tai-tinh-thua-thien-hue-i336136/