Lào Cai và Yên Bái trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Chiều 17/5, tại tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tham gia hội nghị về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan.

Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Trấn Yên và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

 Đại biểu 2 tỉnh chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu 2 tỉnh chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, đại diện hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021 - 2025.

 Đại biểu các sở và địa phương tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu các sở và địa phương tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai có 2 địa phương cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 252 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới” và 204 thôn được công nhận “Thôn kiểu mẫu”; bình quân mỗi xã đạt 12,02 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2023 ước đạt 39,82 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân/năm đạt 4,43% đã góp phần thay đổi đời sống của người dân khu vực nông thôn… Từ năm 2021 - 2023, tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 5.186 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; tổng nguồn lực dự kiến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 2.653 tỷ đồng...

 Đại biểu các ngành, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu các ngành, địa phương thuộc tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Tại tỉnh Yên Bái, đến hết năm 2023, tỉnh có 4 địa phương cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 104 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 204 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân mỗi xã đạt 15,98 tiêu chí nông thôn mới… Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái dự kiến huy động 43.848 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

 Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Lào Cai đến trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân. Vì vậy, tỉnh đã tận dụng, huy động mọi nguồn lực để tập trung triển khai thực hiện chương trình. Tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Yên Bái đứng trong tốp các tỉnh, thành có tỷ lệ cao trên cả nước.

Tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chương trình; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh; thành lập các đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo giữa các địa phương, từ đó nhân rộng triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh; lồng ghép các nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định; thành lập tổ công tác giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các xã xây dựng nông thôn mới; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho xây dựng thôn, xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phát triển sản xuất, xây dựng các vùng cây trồng chủ lực, thu hút các nhà máy chế biến; đẩy mạnh tiêu thụ liên kết giữa các xã trong huyện, giữa các vùng trong tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sâu; tập trung triển khai, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái còn gặp một số khó khăn trong việc duy trì chuỗi sản xuất liên kết sau khi kết thúc thí điểm, hỗ trợ; khó khăn trong việc huy động nguồn vốn...

 Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch tỉnh Lào Cai bày tỏ ấn tượng với những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch tỉnh Lào Cai bày tỏ ấn tượng với những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bày tỏ ấn tượng với những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là sau khi đi tham quan doanh nghiệp sản xuất măng bát độ, hợp tác xã, công ty trồng dâu nuôi tằm, chế biến tơ sợi và trao đổi kinh nghiệm tại 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Trấn Yên. Đồng chí Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh Lào Cai đã tập trung dành nguồn lực, lồng ghép, huy động kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Lào Cai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Những kinh nghiệm tỉnh Yên Bái chia sẻ rất quý báu, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Lào Cai tiếp thu để tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới. Đồng chí Trịnh Xuân Trường đề nghị các địa phương của tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cách triển khai các mô hình hay… trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, quản lý bảo vệ rừng và chuyển đổi số… góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

 Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao tặng đồng chí Trịnh Xuân Trường cuốn sách ảnh của tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao tặng đồng chí Trịnh Xuân Trường cuốn sách ảnh của tỉnh Yên Bái.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bức ảnh cột cờ Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) cho Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bức ảnh cột cờ Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) cho Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Lào Cai đã tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Ca, Việt Thành; tham quan Nhà máy sản xuất măng Bát Độ của Công ty TNHH Yamazaki Việt Nam tại xã Hưng Khánh; vùng trồng dâu, nuôi tằm xã Việt Thành và Nhà máy ươm tơ tằm tự động tại Công ty Cổ phần dâu tằm Yên Bái tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-va-yen-bai-trao-doi-kinh-nghiem-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-post384207.html