Chủ tịch Quốc hội tặng quà các gia đình chính sách tại Quảng Trị

Cũng nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, cuối giờ chiều nay tại Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước và thăm Thương binh Nguyễn Thị Phồn tại huyện Triệu Phong.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duần đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907 ở làng Bích La Đông, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Thành), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông đã có 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư Thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước tại huyện Triệu Phong, có Chồng và Con là Liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm cuộc sống và sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng, Nhà nước và các thế hệ nhân dân luôn biết ơn sự hy sinh của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, đã hiến dâng những người thân yêu nhất để đất nước được thống nhất, hòa bình, phát triển như ngày hôm nay. Đồng thời Chủ tịch Quốc hội chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước luôn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu và các thế hệ học tập, noi theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tới thăm và tặng quà Thương binh Nguyễn Thị Phồn, tại Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, là thương binh 23%, và bị nhiễm chất độc da cam 60%.. Bà là du kích của xã Triệu Thượng, anh dũng chiến đấu cùng đồng đội tại Thành Cổ Quảng Trị vào mùa hè năm 1972, được Nhà nước trao tặng huy chương kháng chiến hạng Nhì. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn.

Đặng Linh -

Võ Linh -

Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-tai-quang-tri-183000.htm