Chủ tịch phường được dân tin yêu

Trải qua hơn 25 năm công tác tại phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang), nhất là với cương vị Chủ tịch UBND phường (từ năm 2016 đến nay), bà Nguyễn Thị Hồng Vinh luôn tận tụy với công việc, gần gũi, gắn bó với người dân. Đặc biệt, bà đã vận động người dân triển khai được các mô hình, việc làm thiết thực, góp phần phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiệu quả.

Lan tỏa mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Một buổi trưa, người dân ở hẻm 104 Nguyễn Thái Học (Tổ dân phố Vạn Hòa 1, phường Vạn Thạnh) phát hiện mùi khét bất thường tỏa ra từ căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm. Lập tức, bà Nguyễn Thị Sơn (63 tuổi) - thành viên Tổ liên gia an toàn về PCCC Tổ dân phố Vạn Hòa 1 kích hoạt chuông báo cháy. Nghe tiếng chuông báo cháy, các thành viên trong tổ liên gia lập tức mang theo kìm cộng lực, xà beng và cả bình chữa cháy xách tay chạy đến căn nhà nghi đang gặp sự cố có thể dẫn đến hỏa hoạn. Sau khi phá được cánh cửa chính của căn nhà, người dân phát hiện nồi cá kho trên bếp gas đang bốc khói khi ngút, gần bắt lửa do chủ nhà quên tắt bếp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh hướng dẫn người dân cách tự kiểm tra bình chữa cháy xách tay.

Bà Sơn cho biết, căn nhà nói trên của bà Nguyễn Thị Phi Yến. Bà Yến mỗi tuần phải chạy thận 3 lần ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi rời khỏi nhà tới bệnh viện, bà Yến đã quên tắt bếp gas. Nhờ người dân kịp thời phát hiện, xử lý đã tránh được sự cố hỏa hoạn, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân trong tổ dân phố. Bà Sơn và các thành viên trong gia đình hiểu rất rõ và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy, như: Xà beng, kìm cộng lực, bình chữa cháy cầm tay... Tại Tổ dân phố Vạn Hòa 1, hầu hết các hộ dân đều trang bị từ 1 đến 2 bình chữa cháy cầm tay. Ngoài ra, tại ngay đầu hẻm còn có “Điểm chữa cháy công cộng”. Tại đây, ngoài 4 bình chữa cháy cầm tay, còn có xà beng, kìm cộng lực và thang chữa cháy.

Để người dân địa phương nâng cao ý thức PCCC, từ năm 2017, bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường đã tới các gia đình vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy cầm tay. Hộ nào gặp khó khăn, phường vận động các mạnh thường quân hỗ trợ mua bình chữa cháy. Kể từ đó, mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại phường Vạn Thạnh ra đời. Hàng năm, người dân trong tổ dân phố còn được các cán bộ, chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp đến hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã được triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Mở lối thoát nạn ở các căn hộ chung cư

Trên địa bàn phường Vạn Thạnh có nhiều chung cư cũ, xuống cấp và có nguy cơ cao về hỏa hoạn, nhất là những “chuồng cọp” vốn tồn tại từ lâu tại các căn hộ. Gần 2 năm qua, với quyết tâm mở lối thoát nạn thứ 2 cho người dân, phường Vạn Thạnh đã đi đầu trong việc làm thiết thực này.

Ông Nguyễn Văn Phương, trú tại tầng 2 Chung cư A chợ Đầm cho biết, cách đây hơn 1 năm, gia đình đã thuê thợ tới cắt phá một phần “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2 phía ban công. Theo ông Phương, trước đây, nhiều hộ đã cơi nới ban công, lắp đặt “chuồng cọp” khá kiên cố, không lường trước được việc làm này đã vô tình gây nguy hiểm cho gia đình mình, nhất là khi gặp sự cố hỏa hoạn. Với sự tận tâm vận động của bà Vinh, từ tháng 7-2022, các cư dân tại Chung cư A chợ Đầm đã chủ động mở lối thoát nạn tại ban công các căn hộ. Không chỉ Chung cư A chợ Đầm, các tòa chung cư cũ khác trên địa bàn phường Vạn Thạnh như: Chung cư Hai Bà Trưng, Chung cư B chợ Đầm, người dân đều đã thực hiện việc mở lối thoát nạn thứ 2 cho gia đình.

Từ mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, đến nay, phường Vạn Thạnh đã có 48 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”; 6 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Trong năm 2022, phường Vạn Thạnh còn ra mắt mô hình “Tổ dân phố không có ma túy” tại Tổ dân phố Vạn Hòa 2. Sau thời gian phát huy hiệu quả, các mô hình đều nhận được quan tâm, đồng tình ủng hộ của người dân địa phương.

Để có được kết quả này, bà Nguyễn Thị Hồng Vinh đã rất nhiều lần đến nhà các hộ dân vận động. Theo bà Vinh, là cán bộ, đảng viên phải gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân; là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, có như thế mới nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân.

Thượng tá HỒ CHÍ THANH - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh): Với sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát và có trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, Vạn Thạnh là địa phương đi đầu trong phong trào Toàn dân PCCC. Từ mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy" tại phường Vạn Thạnh, đến nay đã được lan tỏa ra toàn tỉnh và hoạt động rất hiệu quả. Tháng 9-2023, bà Nguyễn Thị Hồng Vinh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202311/chu-tich-phuong-duoc-dan-tin-yeu-72262ec/