Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Sáng 1-2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Chủ tịch nước đã đến thăm và kiểm tra các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Viettel tại Hòa Lạc và làm việc tại trụ sở tập đoàn.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và kiểm tra các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao của Viettel tại Hòa Lạc.

Viettel đã tạo ra sự bùng nổ của ngành viễn thông

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel đã báo cáo kết quả nổi bật của Viettel.

Năm 2023, doanh thu của Viettel đạt 172,5 nghìn tỷ, tăng trưởng 5,4%; đóng góp cho ngân sách Nhà nước 38,9 nghìn tỷ đồng. Trong 3 năm trở lại đây, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu hơn 25%.

Là doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu tại Việt Nam, Viettel cũng là doanh nghiệp tiên phong và hiệu quả trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường tại 3 châu lục, trong đó chiếm vị trí số 1 về thị phần viễn thông tại 7 thị trường. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm gần nhất gấp 4-5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của ngành Viễn thông thế giới.

Viettel đã xây dựng 2 hạ tầng ở quy mô quốc gia. Thứ nhất là hạ tầng viễn thông siêu băng rộng với 5 đường trục cáp quang nội địa, 3 hướng trục cáp quang quốc tế đi Trung Quốc, Lào, Campuchia trên đất liền, 4 đường cáp quang biển kết nối châu Á, châu Âu và châu Mỹ, gần 100.000 trạm phát sóng trong đó có hơn 55.000 trạm 4G phủ sóng tới 98% dân số Việt Nam. Thứ hai là hạ tầng số với mạng 5G đã có mặt ở 63 tỉnh, thành phố, hạ tầng IoT kết nối vạn vật, 13 trung tâm dữ liệu DC, lớn nhất Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ cao của Viettel.

Đồng thời, Viettel đồng hành cùng Chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các giải pháp xây dựng Chính phủ số đã được Viettel triển khai từ Trung ương tới địa phương, tiêu biểu như: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet); hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; trung tâm điều hành đô thị thông minh; giải pháp và công cụ an ninh mạng… Các giải pháp thúc đẩy kinh tế số, tiêu biểu như: Hệ sinh thái tài chính số (Viettel Money); nền tảng logistics thông minh; giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản trị, điều hành doanh nghiệp… Các giải pháp thúc đẩy Xã hội số tiêu biểu như các nền tảng y tế số; giáo dục số; giao thông số…

Năm 2023, trên cơ sở dữ liệu của Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Việt, Viettel đã xây dựng trợ lý ảo tiếng Việt cho đội ngũ công chức Việt Nam. Năm 2024, Tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng trợ lý ảo tiếng Việt cho từng công dân Việt Nam.

Viettel là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Đặc biệt, Viettel là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam. Viettel làm chủ các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông trên cả 4 lớp mạng giúp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Viettel đã hoàn thành nghiên cứu, sản xuất hệ sinh thái sản phẩm 5G và thử nghiệm thành công trên mạng lưới, sẵn sàng thương mại hóa vào năm 2024, đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G. Viettel cũng nghiên cứu thành công 2/3 chip set dành cho hạ tầng 5G.

Viettel cũng đã nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành Vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất trên thế giới, phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện tác chiến của Quân đội, một số có tính năng chiến - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hơn so với sản phẩm cùng loại trên thế giới. Các sản phẩm cung cấp cho quân đội vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan các sản phẩm công nghệ cao của Viettel.

Là doanh nghiệp số 1 về pháp nhân Việt Nam đăng ký và được cấp bằng sở hữu công nghiệp, Viettel hiện sở hữu 136 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 30 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ. Các công trình, sáng chế đều do các chuyên gia Việt Nam tự chủ từ nghiên cứu tới chế tạo, không những tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng chi phí nghiên cứu sản xuất mà còn đảm bảo bí mật tác chiến, an toàn thông tin, quyết định tới hiệu quả của hệ thống phòng thủ đất nước.

Viettel góp phần hình thành nền công nghiệp an ninh mạng tại Việt Nam, đặt ra sứ mệnh xây dựng không gian mạng lành mạnh để người dân sống an toàn hơn.

Viettel là nhà cung cấp dịch vụ an toàn thông tin số 1 tại Việt Nam, chiếm tới 40% số lượng sản phẩm an toàn thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị sử dụng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Sở hữu đội chuyên gia an toàn thông tin được công nhận trên đấu trường thế giới với thành tích tìm ra hơn 400 lỗ hổng bảo mật zero-day (lỗ hổng chưa từng được công bố). Năm 2023, Viettel giành chức vô địch tại cuộc thi khai thác lỗ hổng bảo mật lớn nhất thế giới Pwn2Own; giữ vị trí số 1 tại bảng xếp hạng cao thủ bảo mật thế giới BugCrowd, được nhiều hãng công nghệ tầm cỡ như Microsoft, Google, Facebook, Oracle tôn vinh trong top các chuyên gia bảo mật có đóng góp giá trị nhất.

Sớm ban hành chiến lược về gây dựng “Sếu đầu đàn” cho nền kinh tế

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Viettel đề xuất Đảng, Nhà nước sớm ban hành chiến lược về gây dựng “Sếu đầu đàn” cho nền kinh tế và cơ chế, chính sách kèm theo. Việc gây dựng “Sếu đầu đàn” và các cơ chế kèm theo là bước đi có tính chất quyết định để xây dựng các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò dẫn dắt mở đường, kết nối được khu vực tư nhân, làm chủ công nghệ, hình thành các chuỗi đổi mới sáng tạo... góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước tự chủ, vững mạnh.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Đồng thời, Viettel đề xuất Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp trong việc hợp tác, học hỏi công nghệ của các đối tác lớn trên thế giới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao...

Viettel phải tiếp tục trở thành mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, sau khi tham quan thực tế và nghe các báo cáo của tập đoàn, cũng như các đơn vị, Chủ tịch nước rất ấn tượng với các kết quả hoạt động của Viettel.

Chủ tịch nước biểu dương Viettel là tập đoàn kinh tế hàng đầu và hiệu quả, là hình mẫu của doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông-công nghệ thông tin và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đồng thời, biểu dương Viettel là doanh nghiệp tiên phong và hiệu quả trong đầu tư ra nước ngoài, kinh doanh quy mô lớn trong ngành công nghệ cao… Chủ tịch nước cũng cho biết, Đảng và Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực của Viettel trong tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số của Việt Nam; là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao với các chương trình xã hội lớn và hiệu quả.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc làm việc.

Với vai trò, vị thế của Viettel hiện tại, Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới Viettel phải làm sao để giữ được vị trí dẫn đầu, cũng như làm sao phải lớn hơn nữa. “Nỗ lực của chúng ta phải cao hơn, quyết tâm phải lớn hơn, với khí thế tấn công, sẵn sàng mọi nhiệm vụ được giao”-Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch nước yêu cầu Viettel phải tiếp tục trở thành mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước; là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, mà trọng tâm là các loại vũ khí, khí tài công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Viettel tiếp tục xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, toàn diện; nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, mà trọng tâm là thiết bị mạng viễn thông; phát triển các công cụ và giải pháp bảo đảm an ninh mạng; đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài về viễn thông, cũng như cung cấp các dịch vụ, xuất khẩu sản phẩm khác ra thế giới.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, Chủ tịch nước yêu cầu, Viettel đẩy mạnh phát triển các công cụ và giải pháp bảo đảm an ninh mạng, tác chiến mạng mà trọng tâm là bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng.

Chủ tịch nước tin tưởng, với cách làm sáng tạo, bề dày truyền thống, Viettel tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước lưu ý, Viettel luôn phát huy tinh thần người lính, phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, kinh doanh luôn thượng tôn pháp luật, hiệu quả, có trách nhiệm với xã hội; nội bộ luôn đoàn kết, không tự mãn, chủ quan; bảo đảm tốt đời sống, môi trường làm việc cho cán bộ, công nhân viên.

Với các kiến nghị của Viettel, Chủ tịch nước ghi nhận và sẽ cũng các cơ quan hữu quan có những giải pháp cụ thể, kịp thời. Chủ tịch nước tin tưởng, với cách làm sáng tạo, bề dày truyền thống, Viettel tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

VŨ DUNG-TUẤN HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-va-lam-viec-voi-tap-doan-cong-nghiep-vien-thong-quan-doi-763663