Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Kiều bào đã cố gắng và hãy cố gắng hơn nữa

Chiều tối 23/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu.

Có qua hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau

Hoạt động quan trọng này nằm trong chuỗi hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngay sau khi đoàn tới thủ đô Vienna, như: Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo; thăm Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna; tiếp các đại sứ Việt Nam tại Áo và các nước châu Âu lân cận; tiếp đại diện Hội Hữu nghị Áo - Việt và một số bạn bè người Áo của Việt Nam…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Áo và châu Âu. (Ảnh: Lê Xuân Sơn)

Nhiều người là lãnh đạo của Liên hiệp các Hội người Việt tại châu Âu, Áo; là lãnh đạo của cộng đồng người Việt Nam ở Áo, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia… và hàng trăm người đại diện cho khoảng 5.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại Áo đã tham dự cuộc gặp mặt với Chủ tịch nước.

Quang cảnh cuộc gặp mặt (Ảnh: Lê Xuân Sơn)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam và Áo thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1972, thời điểm rất khó khăn, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Như người Việt Nam chúng ta có câu: “Có qua hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau”, việc bạn đến và thiết lập quan hệ ngoại giao với ta trong thời gian rất khó khăn đó là một sự động viên rất lớn. Từ sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975 đến nay, quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp. Trao đổi thương mại với Áo nằm trong top 10 quan hệ kinh tế lớn nhất của Việt Nam với các nước châu Âu. Áo cũng coi Việt Nam là đối tác số một trong các nước ASEAN.

Tiếp đó, Chủ tịch nước dành thời gian để thông báo tình hình trong nước cho các đại biểu.

Về kinh tế, Chủ tịch nước cho biết, sau đại dịch COVID-19, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, nước ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, năm 2022, Việt Nam trở thành điểm sáng hồi phục và phát triển kinh tế trên thế giới với tăng trưởng GDP trên 8%.

Từ sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975 đến nay, quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp. Trao đổi thương mại với Áo nằm trong top 10 quan hệ kinh tế lớn nhất của Việt Nam với các nước châu Âu. Áo cũng coi Việt Nam là đối tác số một trong các nước ASEAN.

Năm 2023 khó khăn hơn, 6 tháng đầu chúng ta đạt tăng trưởng trên 3%, trong 6 tháng cuối năm sẽ hết sức cố gắng để đạt mức tăng trưởng đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch nước nói tăng trưởng của ta phụ thuộc khá nhiều vào các nước bởi nền kinh tế của ta là kinh tế mở, dựa nhiều vào xuất khẩu.

Về đối ngoại, vừa qua là giai đoạn rất thành công của Việt Nam. Chúng ta đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, là bạn với tất cả các nước. Hiện, tình hình thế giới rất phức tạp, khó lường. Ứng xử thế nào để được các nước, các đối tác ủng hộ, đó là việc làm không dễ. Việt Nam đang có nhiều nỗ lực trong công tác đối ngoại và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong các vấn đề quốc tế, các nước tôn trọng cách tiếp cận của Việt Nam. Họ nhận thấy sự chân thành, thẳng thắn, tôn trọng của chúng ta trong quan hệ trong khi chúng ta vẫn đề cao lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch nước cho biết, từ nay đến cuối năm 2023, gần một chục đoàn cấp cao các nước đến thăm Việt Nam, và chúng ta đang sắp xếp thêm.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đây là việc Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Trước đây, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Gần đây, Bộ Chính trị tiếp tục có Kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Quan điểm chung, quan trọng nhất là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để bà con hòa nhập, làm ăn, phát triển tại nơi sinh sống.

Chủ tịch nước thân mật trò chuyện với kiều bào. (Ảnh: Lê Xuân Sơn)

Chủ tịch nước ca ngợi những nỗ lực và thành công của bà con kiều bào. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói: “Làm ăn ở trong nước đã khó, ở bên ngoài còn khó hơn. Tôi rất chia sẻ với bà con về điều đó, đồng thời rất vui mừng vì thấy bà con có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt, đặc biệt là ở châu Âu nơi cộng đồng người Việt được tổ chức bài bản với nhiều nhóm hội, tổ chức...”.

Chủ tịch nước cho biết vừa gặp gỡ các đại sứ nước ta tại Áo và các nước châu Âu lân cận và đề nghị họ đặc biệt quan tâm đến công tác cộng đồng.

Quan điểm chung, quan trọng nhất là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để bà con hòa nhập, làm ăn, phát triển tại nơi sinh sống.

Với bà con kiều bào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị đồng bào ta đã nỗ lực cần nỗ lực hơn nữa, hòa nhập tốt hơn, làm ăn kinh tế tốt, củng cố địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt tại các nước; đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng; hướng về quê hương, nếu có điều kiện thì trực tiếp làm ăn hoặc giới thiệu đối tác làm ăn với Việt Nam; giữ gìn văn hóa dân tộc và tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam, nhất là từ thế hệ thứ ba trở đi.

Chủ tịch nước chia sẻ là đã từng làm công tác thanh niên, đón các đoàn, tổ chức trại hè cho các bạn trẻ người Việt từ nước ngoài về và nhận thấy nhiều bạn đã không còn nói được tiếng Việt.

Mong muốn đặt giá sách Việt tại các thư viện ở Vienna và Áo

Trước đó, một số đại diện của kiều bào ở Áo và các nước châu Âu đã phát biểu những ý kiến tâm huyết với Chủ tịch nước.

Ông Hoàng Đình Thắng, đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, báo cáo với Chủ tịch nước Liên hiệp Liên kết tổ chức của người Việt tại 23 nước châu Âu, đã hai lần tổ chức đại hội. Liên hiệp tổ chức hoặc tài trợ, giúp đỡ nhiều hoạt động của cộng đồng. Liên hiệp có quan hệ với Nghị viện châu Âu, đã tổ chức gặp gỡ với một số nghị sĩ của Nghị viện châu Âu một số lần.

Ông Hoàng Đình Thắng, đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu phát biểu. (Ảnh: Lê Xuân Sơn)

Ông Thắng thay mặt cộng đồng kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm tăng cường những chính sách khuyến khích người Việt đầu tư vào các nước châu Âu, đẩy mạnh việc phối hợp với các nước chống tội phạm…

Đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu cho biết, kiều bào đang phấn khởi theo dõi việc sửa đổi bổ sung luật quốc tịch, luật nhà ở, luật đất đai… và hi vọng qua đó, quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được đảm bảo tốt hơn ở trong nước.

Bà Vũ Thị Hải, đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Vienna và cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Áo, cho biết cộng đồng người Việt rất quan tâm đến việc dạy tiếng Việt cho con cái nhưng gặp khó khăn về giáo viên, giáo án.

Bà Vũ Thị Hải, đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Vienna và cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc tại Áo, phát biểu. (Ảnh: Lê Xuân Sơn)

Đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam mong muốn được hỗ trợ để tổ chức dạy tiếng Việt trực tuyến và đề nghị các cấp lãnh đạo giúp kết nối với các trung tâm dạy tiếng Việt, hỗ trợ sách, đặc biệt là các sách song ngữ để đặt giá sách Việt tại các thư viện ở Vienna và Áo…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chăm chú lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, coi đó là nguyện vọng chính đáng của kiều bào để Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong nước quan tâm giải quyết, đáp ứng.

Các nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Công Duy, Tấn Minh… biểu diễn phục vụ kiều bào tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Lê Xuân Sơn)

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí rất thân mật, đầm ấm.

“Làm ăn ở trong nước đã khó, ở bên ngoài còn khó hơn. Tôi rất chia sẻ với bà con về điều đó, đồng thời rất vui mừng vì thấy bà con có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt, đặc biệt là ở châu Âu nơi cộng đồng người Việt được tổ chức bài bản với nhiều nhóm hội, tổ chức...” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Lê Xuân Sơn (từ Vienna, Cộng hòa Áo)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-kieu-bao-da-co-gang-va-hay-co-gang-hon-nua-post1554153.tpo