Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối thoại với ngư dân huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung, chiều 15-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - quê hương Hải đội Hoàng Sa anh hùng, thăm, động viên ngư dân các xã An Hải, An Vĩnh, nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình kinh tế xã hội địa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi ngư dân Bùi Văn Phải, huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca bin trong lúc đang khai thác ngư trường của Việt Nam tại đảo Hoàng Sa. Ảnh: Thanh Long-TTXVN

Đối thoại thân mật và cởi mở với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và An Vĩnh (Lý Sơn) đã kiến nghị những giải pháp nhằm giúp đỡ ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản. Nhiều năm qua, giữ vai trò kinh tế mũi nhọn của huyện đảo, nghề cá ở Lý Sơn đã thu hút hơn 3000 lao động, sản lượng khai thác đạt trên 34.000 tấn hàng năm. Thực hiện phương châm hỗ trợ đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề cá, huyện đã thành lập 2 nghiệp đoàn nghề cá, bước đầu phát huy tốt vai trò tương thân tương ái, trợ giúp ngư dân gặp khó khăn.

Thời gian gần đây, sản lượng thủy sản của huyện đảo tăng đều, nhưng do phải chuyên chở vào đất liền bán thô, nên ngư dân không được lãi. Tại các ngư trường Hoàng Sa, tình trạng ngư dân Lý Sơn nói riêng, Quảng Ngãi nói chung bị bắt giữ, phạt tiền, đánh đập, tịch thu tài sản còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến đời sống ngư dân.

Ngư dân bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ riêng cho những ngư dân gặp rủi ro trên biển. Đảng, Nhà nước cần bảo vệ quyền hành nghề chính đáng cho ngư dân tại ngư trường thuộc chủ quyền Việt Nam; chỉ đạo các lực lượng cảnh sát biển kiểm ngư hỗ trợ hoạt động nghề cá của ngư dân. Nhiều ngư dân kiến nghị Nhà nước cần khẩn trương đầu tư cơ sở chế biến thủy sản đông lạnh, bố trí vốn cho chương trình đưa điện lưới ra huyện đảo.

Cùng kiến nghị lên Chủ tịch nước những đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng, điện lưới, nước, xử lý môi trường, giúp Lý Sơn thực sự mạnh về kinh tế, vững chắc về an ninh, quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo những nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng tại địa phương trong năm 2012 và quý 1 năm 2013.

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng của Quảng Ngãi vẫn đạt 7%; giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản đạt 104% kế hoạch; xuất khẩu tăng 150%, văn hóa giáo dục, y tế có bước phát triển tích cực, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng đặc biệt, trong đó cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân, Chủ tịch nước hoan nghênh những thành quả lớn lao của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, từ đời này qua đời khác, đã kiên trì bám biển, giữ vững ngư trường, mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho đất nước, đồng thời khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước nêu rõ, hoạt động đánh cá trên biển diễn ra dài ngày trên biển, xa đất liền, do vậy các ngư dân phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Khi xảy ra sự cố, ngư dân cần thông tin chính xác kịp thời đến các cơ quan chức năng, nghiệp đoàn để nhận được giúp đỡ. Bên cạnh đó, các ngư dân cần nắm rõ tọa độ đánh bắt, nắm rõ các luật lệ quốc tế khi khai thác thủy sản tại các ngư trường. Mỗi khi ngư dân gặp nạn trên biển, các cơ quan địa phương cần sâu sát nắm bắt, tìm hiểu sự thật, chỉ rõ nguyên nhân xảy ra, kiến nghị Trung ương đưa ra những quyết sách đúng đắn. Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức nghiệp đoàn, tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức các chương trình huy động nguồn lực cả nước ủng hộ ngư dân.

Vui mừng biểu dương các cấp chính quyền, đoàn thể và ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện, năng động sáng tạo, nỗ lực bám biển, nâng sản lượng thủy sản đánh bắt tăng hàng năm, đóng thêm nhiều tàu công suất lớn, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Kết quả này là minh chứng tính đúng đắn, hiệu quả của Chiến lược Biển đã được Đảng, Nhà nước hoạch định và ban hành. Chủ tịch nước cũng cho rằng, thời gian qua những chính sách hỗ trợ cho ngư dân như hỗ trợ xăng, dầu, vốn vay đóng mới tàu đã có tác động tích cực. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai còn có những bất cập và nhu cầu phát sinh. Do vậy, thời gian tới sẽ có điều chỉnh, bổ sung phù hợp, để góp phần tháo gỡ vốn vay đóng mới tàu thuyền, giúp bà con bám biển mang lại hiệu kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Về tổ chức hậu cần nghề cá, Chủ tịch nước nêu rõ các cơ quan chức năng cần tạo cơ chế thu hút các doanh nghiệp có điều kiện cùng tham gia vào cuộc để Nhà nước, doanh nghiệp và ngư dân cùng có lợi.

Trao đổi với tỉnh về các chủ trương hỗ trợ ngư dân, trực tiếp là huyện đảo Lý Sơn, Chủ tịch nước đã cho ý kiến về một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Lý Sơn, hỗ trợ Quảng Ngãi phát triển khu kinh tế Dung quất và một số dự án trọng điểm, triển khai làm tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/237895/Default.aspx