Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn lớn Hàn Quốc có hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Đại Hàn Dân Quốc, sáng 5-12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, khuyến khích các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam.

* Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CJ - ông Kyung Shik Sohn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn đã thực hiện đúng các cam kết đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sinh học, logistics và văn hóa. Chủ tịch Tập đoàn CJ Kyung Shik Sohn khẳng định nhiều năm nay tập đoàn đã thực hiện đúng những đề nghị của Chủ tịch nước về đầu tư sản xuất thực phẩm sạch và công nghệ sinh học ở Việt Nam, đưa Việt Nam thành thị trường lớn thứ 3 trong 30 thị trường trên thế giới của tập đoàn và tới đây Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm sản xuất, kinh doanh của CJ ở Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kyung Shik Sohn, Chủ tịch Tập đoàn CJ. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lotte - ông Shin Dong-bin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện để Lotte hiện diện ngày càng nhiều và tiếp tục thành công ở Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn Lotte đã khởi công dự án lớn về đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 9 vừa qua và Lotte Mall Tây Hồ sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8-2023. Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và khu đô thị hiện đại ở Long An; đồng thời khẳng định các cơ quan và địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp với tập đoàn để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Lotte và Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo thêm những dấu ấn mới ở Việt Nam.

* Tiếp Phó chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) Tập đoàn LG - ông Kwon Bong-seok, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao LG đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam và cho biết đã dự lễ khởi công nhà máy trị giá 2 tỷ USD tại Hải Phòng trước đây. Chủ tịch nước hoan nghênh LG đã giải quyết hàng vạn lao động tại Việt Nam, mong muốn LG tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như thiết bị ô tô và thiết bị cho điện thoại di động, thúc đẩy liên kết đào tạo công nghệ thông tin, trung tâm phần mềm. Chủ tịch nước mong muốn LG đặt trung tâm sản xuất chính, lớn nhất của LG tại Việt Nam, cũng là để xứng tầm với quan hệ chính trị hai nước. Việt Nam cam kết tạo môi trường, hạ tầng đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư.

* Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc- Jung Won-ju, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn đang đầu tư mạnh mẽ trở lại vào Việt Nam. Đây là bước đi phù hợp trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp và sâu sắc hơn nữa thời gian tới. Với đất nước 100 triệu dân, nhu cầu khám chữa bệnh lớn, Chủ tịch nước đề nghị Daewoo E&C đầu tư xây dựng bệnh viện lớn tại Việt Nam. Cùng với đó là đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dầu khí, đô thị thông minh, phục vụ cho chính hệ sinh thái đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam.

* Tiếp CEO của Hyundai Motor - ông Chang Jae-hoon, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn đã đầu tư thành công ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho tập đoàn và các địa phương của Việt Nam. Từ những thành công hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn tiếp tục liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ phụ trợ tại Việt Nam, nhất là các phụ tùng ô tô. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tập đoàn đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam và sẽ giao cho các bộ, ngành nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về thuế, hạ tầng, khuyến khích tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn có chiến lược đầu tư rõ ràng, quyết tâm đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn, tập đoàn với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm của mình, đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một “căn cứ địa” khu vực và thế giới trong lĩnh vực công nghiệp ô tô.

* Tiếp ông Lim Byeong Yong, Phó chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn GS E&C, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của tập đoàn đối với phát triển hạ tầng tại Việt Nam; trong đó có dự án Tân Sơn Nhất, Bình Lợi. Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị lớn, y tế, năng lượng, hạ tầng số...

* Tiếp ông Yeonin Jung - CEO kiêm Chủ tịch Tập đoàn Doosan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của tập đoàn tại Việt Nam về sản xuất các thiết bị lớn như: Lò hơi, cần cẩu, thiết bị năng lượng.... Chủ tịch nước mong muốn Doosan cùng xây dựng các giải pháp năng lượng xanh và sạch, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch nước hoan nghênh đóng góp của Doosan Vina trong việc đưa các sản phẩm công nghiệp nặng “Made in Vietnam” xuất khẩu tới 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn Hàn Quốc; trong đó có Doosan đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.

* Tiếp Nhóm đối tác của Saigontel do ông Kang Hoon Lee, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác cơ sở hạ tầng và phát triển Đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài (KIND) là cơ quan trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Chủ tịch nước cho rằng Saigontel là tập đoàn lớn tại Việt Nam; có tiềm lực về tài chính, năng lực triển khai các dự án quy mô lớn; là cơ sở để KIND thúc đẩy hợp tác trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, hiệu quả của KIND trong việc thúc đẩy, xúc tiến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện quy định liên quan đến PPP, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ tịch nước hoan nghênh KIND tài trợ kinh phí nghiên cứu tiền khả thi các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam; đề nghị KIND tiếp tục làm việc với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để hiện thực hóa các dự án, qua đó góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

* Tiếp nhóm đối tác Đất Việt/Kocham, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc có mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam; trong đó có tỉnh Long An. Chủ tịch nước nhắc đến ý nghĩa quan trọng của cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm lần này và nhấn mạnh việc mở ra tầm cao mới trong quan hệ hợp tác hai nước; làm cơ sở để thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực giữa doanh nghiệp hai nước.

Đánh giá cao tiềm năng, uy tín và năng lực của các doanh nghiệp đối tác Đất Việt/Kocham, Chủ tịch nước đề nghị nhóm đối tác tăng cường hơn nữa các hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-cac-tap-doan-lon-han-quoc-co-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-713020