Chủ tịch nước dự lễ khởi công đường ven biển Thanh Hóa

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự và nhấn nút khởi công dự án đường ven biển nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) ở Thanh Hóa.

Ngày 20/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (GTVT Thanh Hóa) tổ chức Lễ khởi công dự án đường giao thông ven biển nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngoài cùng bên phải) về dự lễ khởi công tuyến đường ven biển nối Sầm Sơn - Nghi Sơn. Ảnh: N.D.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngoài cùng bên phải) về dự lễ khởi công tuyến đường ven biển nối Sầm Sơn - Nghi Sơn. Ảnh: N.D.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Giao thông Lê Đình Thọ đã về dự và nhấn nút khởi công.

Dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) có chiều dài gần 17 km và tuyến nhánh hơn 3 km. Điểm bắt đầu từ thôn Xuân Phương, xã Quảng Châu (Sầm Sơn) và điểm cuối ở cầu Ghép, thuộc thôn Bình, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương).

Dự án này do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng mức trên 1.479 tỷ đồng; thời gian thực hiện 48 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng. “Dự án sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, các vùng khó khăn ven biển của địa phương”, ông nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn đại biểu nhấn nút khởi công tại buổi lễ. Ảnh: N.D.

Để dự án sớm hoàn thành và đi vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở GTVT Thanh Hóa cùng các địa phương có tuyến đường đi qua phải phối hợp tháo gỡ những vướng mắc như tiến hành nhanh giải phóng mặt bằng. Các đơn vị thi công cần huy động nhân, vật lực để đảm bảo tiến độ, trong đó đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo an toàn.

Tuyến đường ven biển nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn nằm trong Dự án đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt ngày 18/10/2010 và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh ngày 31/12/2015. Dự án nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương có dự án đi qua.

Bản đồ tuyến đường ven biển Thanh Hóa. Ảnh: Sở GTVT Thanh Hóa.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-tich-nuoc-du-le-khoi-cong-duong-ven-bien-thanh-hoa-post722136.html