Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, chúc tết các đồn Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu với cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Quốc Toản

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc; Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát (gồm: Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu, Trung Lý và Cửa khẩu Tén Tằn) đã phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị đã đạt được, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, mặc dù đóng quân trên địa bàn biên giới, đường sá đi lại rất khó khăn, khí hậu thời tiết khắc nghiệt... nhưng, cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đã không ngại khó khăn, gian khổ, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc nơi biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ 5 đồn Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát. Ảnh: Quốc Toản

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc vui mừng nhận thấy hình ảnh các chiến sĩ biên phòng luôn gần gũi và thân quen, ngày đêm tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên cương Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất để từng bước xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng đã mở các lớp học tiếng dân tộc Mông dành cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để sử dụng thành thạo ngôn ngữ và chữ viết của đồng bào, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ sai trái của các thế lực thù địch.

Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP trao quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cho các đồn Biên phòng. Ảnh: Quốc Toản

Để tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong rằng các đồn Biên phòng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tăng cường vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đảng viên đồn Biên phòng gắn với sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tiếp tục triển khai các chương trình, mô hình có hiệu quả và mang lại ý nghĩa thiết thực, như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”…

Đoàn công tác trao quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn, Lào đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Xôm Vẳng. Ảnh: Quốc Toản

Đoàn công tác đến thăm và trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ảnh: Quốc Toản

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã ghi sổ vàng truyền thống tại Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, đoàn công tác đã đến thăm cột mốc 281, trao quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Xôm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn); chúc tết lãnh đạo huyện Mường Lát, trao quà tặng hai gia đình chính sách; phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tặng 300 triệu đồng cho quỹ khuyến học của huyện Mường Lát.

Quốc Toản

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-tich-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi-y-thanh-ha-nie-kdam-tham-chuc-tet-cac-don-bien-phong-tuyen-bien-gioi-muong-lat-post471770.html