Chủ tịch Ba Vì không biết ai có lỗi trong vụ Điền Viên thôn 'đè' lên pháp luật?

Dù thừa nhận khu du lịch sinh thái Điền Viên thôn đã hoạt động 'chui' trong suốt thời gian qua, song trước câu hỏi về quy trách nhiệm, vị Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) không thể chỉ được ra bất cứ cái tên nào.

Bất chấp pháp luật, Điền Viên thôn vẫn đang công khai hoạt động. Ảnh: L.N

Liên quan bài viết "Bất chấp lệnh cấm, Điền Viên thôn vẫn ngang nhiên đón khách đến nghỉ dưỡng" đăng trên Báo Lao Động, trả lời PV qua điện thoại chiều 25.5, ông Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì - khẳng định, huyện đã lập tức cho kiểm tra và dừng mọi hoạt động sai phạm tại địa điểm này. "Hiện tại, huyện yêu cầu dừng hết tất cả các hoạt động và giữ nguyên hiện trạng. Còn họ sai đâu thì mình xử lý đó và phải chờ ý kiến chỉ đạo cuối cùng của UBND TP Hà Nội" - ông Tiến nói.

Trước câu hỏi, ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho quần thể nghỉ dưỡng rất lớn này ngang ngược chống lại mệnh lệnh của thành phố, vị Chủ tịch UBND huyện Ba Vì dường như không muốn trả lời thẳng vào vấn đề: “Nếu có thì họ làm chui lủi, mình cũng không theo sát họ được, chính quyền xã là nơi quản lý trực tiếp. Khi nghe thông tin là tôi chỉ đạo xã ngay, phải vào cuộc, nếu sai phạm thì xử lý và yêu cầu dừng ngay”.

Nhiều hạng mục công trình tại Điền viên thôn có dấu hiệu vừa mới được xây dựng. Ảnh: L.N

PV nhắc lại câu hỏi, ông này lại chung chung: “Việc chịu trách nhiệm thì khi phát hiện ra ra lúc nào, chúng tôi xử lý lúc đó. Về 1 năm (hoạt động "chui" - PV) hay bao nhiêu, hiện đã có báo cáo sai phạm. Còn việc quản lý, xã trực tiếp chịu trách nhiệm".

Về vấn đề ai đã cung cấp điện, nước cho một cả một khu vực đã bị yêu cầu "cấm hoạt động, giữ nguyên hiện trạng" dẫn đến chủ đầu tư lợi dụng vào đó để kinh doanh, người đứng đầu chính quyền Ba Vì cho biết: “Ở đây, nhiều hộ gia đình độc lập mua đất và làm nhà trái phép chứ không phải của 1 ông chủ riêng cho nên xử lý cũng khó. Ngành điện nói không đủ cơ sở để cắt điện của họ”.

Khu nghỉ dưỡng có cả bể bơi để phục vụ khách. Ảnh: L.N

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, Khu nghỉ dưỡng Điền Viên thôn được chủ đầu tư là Công ty CP Thăng Long Xanh đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2012. Đây là một phân khu nằm trong tổng thể khu nghỉ dưỡng Zen Resort & Camping, được xây dựng ở nhiều địa điểm khác nhau. Chủ đầu tư cũng rao bán trên mạng các căn biệt thự nhà vườn 2 tầng và nhà được xây theo kiểu nhà 3 gian truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nhờ những lời quảng cáo có cánh, Thăng Long Xanh thu hút được nhiều khách hàng đổ tiền vào đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhỡ rót tiền ký hợp đồng dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thi công xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, nhiều khách hàng mới phát hiện ra sự thật là phần lớn các hoạt động xây dựng, mua bán tại Điền viên thôn là hoạt động "chui", "đè" lên pháp luật.

Khi sự việc bị phát lộ, tháng 3.2016, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị chủ đầu tư Điền Viên thôn dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ để phục vụ hoạt động thanh tra về những sai phạm đất đai, xây dựng trái phép.

Thế nhưng, trên thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy, không lâu sau thời điểm bị “tuýt còi”, Điền Viên thôn lại tiếp tục mở cửa đón khách và rầm rộ kinh doanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

L.N - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chu-tich-ba-vi-khong-biet-ai-co-loi-trong-vu-dien-vien-thon-de-len-phap-luat-668145.bld