Chủ nhân trúng giải vietlott tiết lộ kế hoạch chi tiêu 132 tỷ

Nói về việc sử dụng số tiền trúng xổ số Vietlott 132 tỷ, bà H. cho biết, bà đã quyết định chia toàn bộ số tiền trúng giải cho các con.

Ngày 26/7, Vietlott đã trao giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng của kỳ quay 156 cho khách hàng may mắn là bà N.T.H (thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong hơn 100 phút diễn ra lễ trao giải, bà H. chủ yếu ngồi quan sát và rất kiệm lời.

Buổi lễ được tổ chức tại văn phòng Vietlott chi nhánh Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để bảo mật hình ảnh cá nhân và danh tính, người trúng giải đã đeo mặt nạ khi nhận thưởng. Sau khi đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 13 tỉ đồng, bà H. đã thực nhận gần 119 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần ngay tại buổi lễ.

Bà N.T.H đeo mặt nạ khi nhận giải.

Chia sẻ về tấm vé may mắn cũng như việc sử dụng số tiền trúng thưởng, bà H. cho biết chiếc vé may mắn được bà mua vào sáng 19/7 tại một cửa hàng trên địa bàn tổ 4, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng. Trên vé này chỉ chứa một bộ số duy nhất do máy tính chọn giúp.

Chỉ 2 ngày sau khi biết mình trúng giải, bà H. đã liên hệ với văn phòng Vietlott chi nhánh Vũng Tàu để đề nghị được trả thưởng. Xác minh vé trúng thưởng mà bà H. mang tới là hợp lệ, Vietlott đã lên kế hoạch tổ chức lễ trao giải theo nguyện vọng của khách hàng là đeo mặt nạ và viết tắt tên gọi khi công bố với truyền thông.

Bà H. cho biết thêm, gia đình bà có quê gốc ở miền Trung. Sau khi chuyển vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì 4 mẹ con sống nương tựa nhau. Bà có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái.

Nói về việc sử dụng số tiền trúng xổ số, bà H. cho biết, bà đã quyết định chia toàn bộ số tiền trúng giải cho các con, tuy nhiên con trai là anh M. không nhận số tiền này.

Ngay sau đó, bà H. đã trích 1 tỷ đồng trao quà từ thiện cho các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thích ca Phật đài chánh điện và Tịnh xá Pháp Hải (TP Vũng Tàu), Quỹ vì người nghèo, Quỹ đến ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), mỗi nơi 50 triệu đồng; Hội cựu Chiến binh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 100 triệu đồng; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 300 triệu đồng và Báo Điện tử VOV 300 triệu đồng.

Tú An(Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/thi-truong/chu-nhan-trung-giai-vietlott-tiet-lo-ke-hoach-chi-tieu-132-ty