Chủ mừng 'rơi nước mắt' khi bất ngờ thấy chiếc xe bị mất trong vườn cao su

Ngày 12/01/2024, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trọng (SN 2000, ngụ ấp Phước Bình, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 12/2023, ông L.V.M (SN 1966 ngụ ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu), dựng xe máy BS: 70K1-546.61 ở trước nhà thì bị lấy trộm. Tưởng chiếc xe của mình đã mất, cho đến ngày 30/12/2023, ông M vào vườn cao su thuộc ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, thấy anh Nguyễn Văn Nhật (SN 1995 ngụ ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) chạy chiếc xe máy giống với kiểu dáng và màu sơn của xe mình nên đi lại gần nhìn thì phát hiện các vết trầy xước trên xe giống với vết trầy trên xe của mình đã bị mất trộm trước đó, chỉ có BS: 70K1-210.45 là khác.

Ông M. nghi vấn nên về nhà kể lại sự việc với con trai và lấy chìa khóa của chiếc xe bị mất rồi cùng người con trai quay trở lại vườn cao su. Tại đây, con trai ông M lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa xe thì bật mở được công tắc xe. Ông M khẳng định đây là xe của mình bị mất trộm nên trình báo Công an.

Trọng cùng tang vật tại trụ sở công an

Qua làm việc, anh Nhật cho biết chiếc xe trên là Nhật mượn của người quen tên Trọng. Qua điều tra, Công an bắt giữ Trọng tại khu vực Bàu Hai Sơn, thuộc ấp 2, xã Suối Dây. Tại cơ quan Công an, Trọng khai có quen biết đối tượng Lê Quyết Chiến (SN 1999, ngụ ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu), cũng không có nghề nghiệp và nghiện ma túy đá. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Chiến rủ Trọng đi tìm xe máy của người dân để trộm. Khi đi, Chiến điều khiển xe máy của mình chở Trọng ngồi phía sau rảo xung quanh các tuyến đường, tìm xe máy của người dân không có người trông coi thì ra tay lấy trộm.

Khi cả hai chạy xe đến khu vực xã Suối Dây thì phát hiện chiếc xe của ông M. để trước nhà không có ai trông coi. Lúc này, Chiến kêu Trọng đứng bên ngoài cảnh giới còn mình đi vào lấy trộm xe. Trên đường mang xe đi bán, Chiến và Trọng thay đổi ý định không bán xe nữa mà lấy làm phương tiện đi trộm tiếp. Để không bị phát hiện, Trọng và Chiến tháo biển số chiếc xe trộm được ra bỏ và thay bằng biển số xe mình rồi mang đi cất giấu. Sau đó, Trọng cho anh Nhật mượn sử dụng thì bị phát hiện.

MINH KHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chu-mung-roi-nuoc-mat-khi-bat-ngo-thay-chiec-xe-bi-mat-trong-vuon-cao-su_157826.html