Chủ dự án đại nghĩa trang Bắc Ninh: Thủ tướng phải quyết

Chủ đầu tư dự án Thiên An Viên cho rằng, Thủ tướng không phê duyệt cũng không được. Nếu không người dân chết sẽ chôn ở đâu?

Lấy 25ha đất giai đoạn đầu, tỉnh đứng ra thu hồi ruộng cho doanh nghiệp

Chiều 27/4, ông Phạm Thanh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Nhật Tiến, chủ đầu tư dự án công viên nghĩa trang Thiên An Viên tại Bắc Ninh, cho biết dự án sẽ sử dụng công nghệ người chết chôn dưới huyệt mộ không thẩm thấu mà phân hủy tại chỗ.

Đầu tư vào lĩnh vực tâm linh, ông Tiến khẳng định vấn đề môi trường phải đặt lên hàng đầu. Tại dự án Thiên An Viên sẽ có hồ nước xử lý riêng chứ không cho thẩm thấu ra ngoài môi trường.

Ông Phạm Thanh Tiến (người ngoài cùng bên trái) - TGĐ Công ty CP Đầu tư Thương mại Nhật Tiến trong một buổi lễ ký kết quỹ học bổng.

Để thực hiện được điều này, ông Tiến dự định áp dụng toàn bộ công nghệ Malaysia.

Ông Tiến chia sẻ: "Dự án Thiên An Viên chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 25,5ha, mật độ xây dựng chỉ 40%. Sau đó, nếu được người dân địa phương ủng hộ cộng với việc tỉnh Bắc Ninh có chủ trương thì sẽ tiếp tục tiến hành giai đoạn 2, mở rộng nghĩa trang lên đến gần 50ha. Mọi việc đều phải theo chủ trương của tỉnh hết. ".

Trong giai đoạn 1 của dự án Thiên An Viên, Công ty Nhật Tiến dự định sẽ tốn khoảng 300 tỷ đồng.

Nhưng theo tính toán mới nhất của ông Tiến thì con số 300 tỷ đồng có thể không đủ. Giai đoạn 2 của dự án cũng phải tiêu tốn số tiền không nhỏ. Nhưng ông Tiến khẳng định: "Riêng vốn đầu tư thì nhỏ xíu, có vấn đề gì đâu".

"Quỹ đất ở Bắc Ninh có giá đền bù cao hơn so với các tỉnh khác. Trong khi đó, chủ đầu tư khai thác không thể bán giá cao cho người dân, không kiếm tiền nhanh được. "Cái này phải túc tắc, từ từ thôi" - ông Tiến thành thật.

Người dân xã Nguyệt Đức kéo lên trụ sở xã vào giữa tháng 3/2017 phản đối dự án Thiên An Viên.

Về vấn đề đền bù cho người dân, ông Tiến cho biết: "Tỉnh Bắc Ninh bắt đóng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu chứ doanh nghiệp cũng không dự định được bao nhiêu. Doanh nghiệp với dân không tự thỏa thuận chuyện giá cả đền bù bởi đây là dự án an sinh xã hội, tỉnh Bắc Ninh họ sẽ đảm nhận làm với dân chứ doanh nghiệp sao mà làm được!

Phần của doanh nghiệp là quy hoạch và khai thác dự án còn lại toàn bộ là ở tỉnh. Còn việc ổn định cuộc sống, việc làm cho người dân xã Nguyệt Đức khi thu hồi đất trồng lúa xây dựng dự án Thiên An Viên sẽ do chính quyền tỉnh Bắc Ninh sắp xếp".

Thừa nhận phải báo cáo Thủ tướng, sẽ không làm nếu...

Ông Tiến khẳng định, Công ty Nhật Tiến chỉ làm đúng theo quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch trước đây chứ không chủ động đứng ra xin địa phương quy hoạch cho xây dự án.

"Với những dự án sử dụng trên 10ha đất trồng lúa phải báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Riêng khu vực Bắc Ninh, đa phần dự án nằm trên đất trồng lúa. Nhưng vì vấn đề an sinh xã hội nên tỉnh Bắc Ninh phải quy hoạch 1 khu xây nghĩa trang.

Quy hoạch khu nào, chắc chắn Bắc Ninh cũng đã tính toán rất kỹ vấn đề môi trường, vấn đề an ninh lương thực. Việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang ở xã Nguyệt Đức đã có lâu lắm rồi nhưng không có ai làm cả. Không phải Nhật Tiến lao vô, có quan hệ rồi xin quy hoạch dự án nghĩa trang tại đây" - ông Tiến nói.

Trước dư luận cho rằng Công ty Nhật Tiến được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ưu ái, chia nhiều đợt thu hồi đất trồng lúa làm dự án, ông Tiến thẳng thắn bày tỏ:

"Năm 2009, có một nhà đầu tư nào đó đến xã Nguyệt Đức làm dự án nghĩa trang với quy mô nhỏ. Chứ với Công ty Nhật Tiến thì có cho diện tích 9,8ha đó cũng không làm. Bởi nhỏ quá sẽ không có hiệu quả. Việc đầu tư thì cũng gần gần như nhau mà mình làm như vậy không có hiệu quả thì đương nhiên sẽ không làm".

Khoảng 50ha đất trồng lúa của người dân xã Nguyệt Đức sẽ mất

Ông Tiến nói thêm: "Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về dự án Thiên An Viên là việc làm đương nhiên của UBND tỉnh Bắc Ninh. Nếu không báo cáo Chính phủ thì không thu hồi đất được. Mà Thủ tướng không quyết định cũng không được bởi cái này là dự án an sinh xã hội của địa phương. Bây giờ người dân chết thì chôn ở đâu? Chả nhẽ quay trở lại bài toán chôn ở gò!

Cá nhân tôi quan điểm, nếu tỉnh Bắc Ninh có thu hồi trước 9,8ha thì cũng sẽ không làm. Nhỏ quá tôi đi nơi khác chứ làm như thế này không có hiệu quả. Dự án Thiên An Viên có diện tích 25,5ha thì buộc phải thu hồi một lần.

Phía ban đền bù của tỉnh Bắc Ninh có chia sẻ với tôi là cũng đang làm việc này rồi. Công tác chuẩn bị, văn bản xin ý kiến Thủ tướng thì chắc cũng nhanh thôi. Bởi cái này buộc Thủ tướng phải ký chứ không có bây giờ dân chôn ở đâu?".

Cần phải làm rõ nhiều dấu hiệu

GS. TS Võ Tòng Xuân - chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp Việt Nam cho rằng, Chính phủ cần phải thanh kiểm tra toàn diện dự án.

Ông kiến nghị: "Cần phải truy ngược lại HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Ninh về Nghị quyết thu hồi (đợt 1) diện tích 9,8ha đất trồng lúa để làm công viên nghĩa trang Thiên An Viên. Chỉ cần thấy đợt 1 và đợt 2 thu hồi đất trồng lúa làm dự án ở sát nhau là đủ cơ sở để kết luận việc "lách luật" của chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Nếu đúng có việc này xảy ra thì phải xử lý nghiêm".

Ông Nguyễn Văn Phan - Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: "Nếu như không được sự đồng ý của nông dân thì dự án không làm được, kể cả là có thu hồi liền một lúc hay chia ra thành nhiều đợt thu hồi khác nhau".

Cao Văn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-du-an-dai-nghia-trang-bac-ninh-thu-tuong-phai-quyet-3334265/