Chủ động xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh cho học viên trong cơ sở cai nghiện

Cơ thể của người sử dụng ma túy yếu ớt, mắc nhiều bệnh tật, đặc biệt là những bệnh về truyền nhiễm như lao, viêm gan, HIV/AIDS… do đó nếu không được theo dõi, chăm sóc chu đáo và chữa trị kịp thời, các bệnh sẽ phát triển nặng hơn, sức khỏe khó hồi phục được và gây khó khăn cho quá trình cai nghiện, do đó việc công tác khám chữa bệnh cho người đang điều trị cai nghiện ma túy là một trong những nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên

Theo đó, tực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ bắt buộc cho học viên, 66 tháng đầu năm 2023. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã phối hợp với Phòng khám 5 Sao tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 336 học viên trong đó 272 học viên nam, 64 học viên nữ.

Đây là việc rất quan trọng, bởi trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy, người nghiện đã có thời gian sử dụng các chất ma túy nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Cơ thể của người sử dụng ma túy yếu ớt, mắc nhiều bệnh tật, đặc biệt là những bệnh về truyền nhiễm như lao, viêm gan, HIV/AIDS… Và trong thời gian CNMT, nếu không được theo dõi sức khỏe, chăm sóc chu đáo và chữa trị kịp thời, các bệnh sẽ phát triển nặng hơn, sức khỏe khó hồi phục được. Do đó, công tác điều trị CNMT phải kết hợp đi đôi với điều trị các bệnh lý thông thường khác cho người nghiện.

Khám, chữa bệnh định kỳ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội.

Trong đợt khám sức khỏe này, học viên được khám lâm sàng tổng quát; đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, nhịp tim, tần số thở, kiểm tra thị lực mắt, khám tai mũi họng, răng hàm mặt. Chụp X quang tim – phổi thẳng; xét nghiệm tổng phân tích máu. Học viên sẽ được đánh giá tình hình sức khỏe, tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, luyện tập hợp lý… , để cải thiện sức khỏe một cách hiệu quả nhất.

Đồng chí Hoàng Văn Luật – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết, công tác khám sức khỏe luôn được thực hiện nghiêm, được duy trì thường xuyên một năm 2 lần. Đây là việc làm thiết thực và có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp học viên nắm bắt được tình hình sức khỏe bản thân, phát hiện các vấn đề bất thường về sức khỏe trước khi chuyển thành bệnh hoặc phát hiện bệnh ở vào giai đoạn sớm, để điều trị hiệu quả và có chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đồng thời qua đó thể hiện sự quan tâm của Ban giám đốc đối với học viên tại Cơ sở và từ đó có sự điều chỉnh, bố trí công việc phù hợp tình hình sức khỏe của học viên. Trong quá trình khám, nếu phát hiện học viên có dấu hiệu bất thường sẽ được cho về Y tế theo dõi và báo cáo lãnh đạo chuyển tuyến những học viên vượt quá khả năng điều trị ra Bệnh viện khám, chuẩn đoán điều trị kịp thời.

Xét nghiệm sàng lọc HIV/AIDS cho học viên mới vào Cơ sở

Sàng lọc HIV định kỳ cho học viên mới vào là một hoạt động nằm trong chương trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học viên được Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội làm thường xuyên, định kỳ, nhằm tăng cường công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh lây nhiễm, điều trị thuốc kháng virus ARV nâng cao sức khỏe cho học viên.

Mới đây (07/07/2023), Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, Hà Nội, tổ chức xét nghiệm sàng lọc HIV cho 158 học viên được tiếp nhận mới vào cai nghiện tại Cơ sở. Công tác tổ chức xét nghiệm HIV lần này học viên được xét nghiệm sàng lọc HIV bằng test nhanh lấy máu đầu ngón tay, vừa đảm bảo an toàn, độ chính xác cao.

Sàng lọc HIV sớm để biết tình trạng nhiễm HIV, giúp cho học viên nhiễm tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV/AIDS hiệu quả. Đặc biệt, để phòng tránh nguy cơ cao làm lan truyền HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như: bệnh Lao, HIV, viêm gan... Bên cạnh đó, giúp cho sức khỏe học viên ổn định, các bệnh nhiễm trùng cơ hội giảm rõ rệt, ít phải chuyển tuyến điều trị. Do đó những học viên phát hiện nhiễm HIV đã rất an tâm chữa bệnh, cai nghiện ma túy.

Thông qua việc xét nghiệm sàng lọc HIV học viên sẽ có phác đồ, tư vấn, điều trị kịp thời, học viên biết được tình trạng nhiễm HIV sẽ giúp cho học viên chủ động dự phòng lây nhiễm cho học viên khác. Dù chưa có thuốc đặc hiệu điều trị HIV nhưng thuốc kháng virus ARV giúp người nhiễm HIV kéo dài cuộc sống, duy trì sức khỏe, nâng cao thể trạng, có thể học tập và làm việc bình thường, học viên tư tưởng ổn định yên tâm cai nghiện chữa trị.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/chu-dong-xay-dung-ke-hoach-kham-chua-benh-cho-hoc-vien-trong-co-so-cai-nghien-20230731093334.htm