Chủ động ứng phó với thiên tai

K.Phụng - N.Trâm

BPO - Để ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai bất thường xảy ra, những năm qua, ngoài đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống thiên tai, UBND, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) thành phố Đồng Xoài luôn chú trọng xây dựng và thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống cho lực lượng PCTT, TKCN của thành phố.

Một trong những nội dung quan trọng thuộc chương trình tập huấn hằng năm đối với lực lượng thường trực PCTT, TKCN thành phố là huấn luyện bơi và các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu, xử lý tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Việc tập luyện được tổ chức tại hồ Suối Cam. Anh Đặng Công Hữu, dân quân thường trực Ban CHQS thành phố Đồng Xoài chia sẻ: Hằng năm, qua huấn luyện thực tế, chúng tôi được bổ sung kiến thức bổ ích, nhất là các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn để khi có sự cố bão lũ, anh em tự tin hơn trong làm nhiệm vụ.

Tập huấn xuất phát đến địa điểm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Khu vực cầu Hai, suối Rạt thuộc địa bàn các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân và khu vực cầu Nha Bích (sông Bé) thuộc xã Tân Thành vào mùa mưa thường xảy ra nước dâng gây ngập lụt. Để chủ động phòng, chống thiên tai, UBND thành phố đã trang bị ca-nô, xuồng máy và trang thiết bị cần thiết khác. Ngoài huấn luyện bơi và trang bị các kỹ năng cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, các đợt tập huấn cũng là dịp để lực lượng thường trực kiểm tra, vận hành và sử dụng thành thạo các trang thiết bị. Qua đó, giúp tự tin, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống khi xảy ra thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trung tá Lê Đăng Hoàn, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đồng Xoài cho biết: Địa bàn Đồng Xoài có suối Rạt thường xuyên nước dâng cao vào mùa mưa. Là cơ quan thường trực, chúng tôi làm tốt công tác tham mưu Ban Chỉ huy PCTT, TKCN thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Thường xuyên duy trì vận hành các thiết bị chuyên dụng như ca-nô, xuồng máy cũng như huấn luyện nâng cao cho các lực lượng thường trực của thành phố và các phường, xã; sẵn sàng các loại phương tiện để ứng phó khi nước dâng cao, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng PCTT, TKCN luyện tập các động tác sử dụng phao cứu sinh và bơi tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Cầu Hai, suối Rạt là khu vực thường xuyên xảy ra nước dâng và lũ lớn. Ngoài nguyên nhân do mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đổ về, còn do ách tắc dòng chảy. Năm 2022, thành phố đã đầu tư 6,2 tỷ đồng để thực hiện chặt hạ cây cối, làm sạch cỏ, rác hai bên bờ, nạo vét đất, đá bồi đắp lòng suối giúp thông thoáng dòng chảy. Việc chặt hạ cây cối, làm sạch vật cản lòng suối còn giúp lực lượng PCTT, TKCN thuận lợi hơn trong sử dụng, vận hành phương tiện, cũng như xử lý tình huống khi có sự cố mưa lũ xảy ra.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/147823/chu-dong-ung-pho-voi-thien-tai