Chủ động phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

Mùa mưa là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (GS,GC) bùng phát. Vì vậy, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An yêu cầu người chăn nuôi cần chủ động giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Không để bệnh dịch tả heo châu Phi lan rộng

Thời tiết thay đổi thất thường, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) xuất hiện trở lại, nguy cơ lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng lớn đến người chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, DTHCP đã xảy ra tại 14 hộ dân thuộc 12 xã của 6 huyện, thành phố: Tân Hưng, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Cần Đước, Châu Thành, Tân An với tổng số lượng heo tiêu hủy là 442 con, tổng trọng lượng 26.381kg. Các ổ dịch cơ bản được khống chế, tuy nhiên, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn rất cao nếu người dân không áp dụng tốt các biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Tăng cường giám sát tình hình chăn nuôi, giết mổ để ngăn dịch tả heo châu Phi lan rộng

Bà Nguyễn Thị Lụa (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) cho biết: “Tôi đang nuôi đàn heo 12 con, trong đó, có 10 con heo thịt và 2 con heo nái. Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết DTHCP đang xuất hiện trở lại. Do đó, tôi đã tăng cường vệ sinh chuồng trại và cung cấp thêm vitamin vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho đàn heo”.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện lại các ổ DTHCP. Ngay sau khi phát hiện đàn heo bị mắc bệnh, ngành Nông nghiệp huyện phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ nông dân tiêu hủy toàn bộ đàn heo (48 con, trọng lượng trên 3.100kg).

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh - Lê Thị Mai Khanh thông tin: Nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển heo lậu qua biên giới và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chi cục đã chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y các huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi, giết mổ, kiên quyết xử lý các trường hợp tự ý giết mổ tại nhà hoặc giết mổ tập trung không qua kiểm dịch, qua đó, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời, tiến hành điều tra, rà soát tổng đàn heo trên địa bàn quản lý để cấp thuốc sát trùng, hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng chuồng trại đúng quy định, không để DTHCP lan rộng.

Chủ động phòng, chống

Năm nào cũng vậy, vào đầu mùa mưa, bão, chị Trần Thị Cẩm Hồng (xã Phước Đông, huyện Cần Đước) lại tiến hành vệ sinh, sát trùng, khử khuẩn chuồng trại chăn nuôi gà. Theo kinh nghiệm của chị Hồng, thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của đàn gà. Vì vậy, chị chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ cho đàn gà gần 1.000 con của gia đình.

“Tôi ngăn ngừa dịch bệnh bằng biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc-xin đúng định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Một năm 2 lần, cán bộ thú y tới nhà, cấp phát thuốc sát khuẩn và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện. Nhờ thế, đàn gà của gia đình tôi rất ít bị bệnh” - chị Hồng chia sẻ.

Người chăn nuôi cần thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại để phòng, chống bệnh cho gia cầm

Trên địa bàn huyện Cần Đước hiện có khoảng 1 triệu con gà, chủ yếu là gà thịt và gà đẻ trứng. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên GC, nhất là vào mùa mưa, bão nên nhiều năm nay, huyện chưa xảy ra ổ dịch bệnh nào trên GC.

Ngay từ trước khi vào mùa mưa, bão, ngành Chăn nuôi và Thú y huyện đã vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên thực hiện đúng nguyên tắc phòng, chống dịch theo hướng dẫn và tiêm ngừa đầy đủ các loại vắc-xin; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước dịch bệnh.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cần Đước - Nguyễn Thị Cẩm Vân cho biết: “Người chăn nuôi trên địa bàn huyện luôn có ý thức tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm nguyên tắc "4 không", đó là không mua bán GC bệnh; không giết mổ GC bệnh; không giấu dịch; không vận chuyển GC mắc bệnh. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện được thực hiện hiệu quả”.

Theo bà Lê Thị Mai Khanh, thời gian qua, ngành Chăn nuôi tỉnh tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ, lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, bảo đảm an toàn sinh học, có kiểm soát, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

“Định hướng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là trang trại quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về con giống, chuồng trại chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường. Định hướng này gắn với liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, giết mổ, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm GS, GC” - bà Lê Thị Mai Khanh thông tin thêm./.

Toàn tỉnh hiện có gần 9,6 triệu con GC, trên 104.000 con heo và trên 123.000 con trâu, bò. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên GS, GC rất cao vì mầm bệnh vẫn tồn tại ngoài môi trường và GS, GC rất mẫn cảm với các loại dịch bệnh khi thời tiết mưa nhiều, độ ẩm không khí cao. Ngoài ra, tỉnh ta có đường biên giới dài gần 135km với Vương quốc Campuchia nên việc lây lan dịch bệnh qua biên giới rất cao nếu không được kiểm soát tốt.

Minh Tuệ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chu-dong-phong-benh-cho-gia-suc-gia-cam-a164163.html