Chủ động bổ sung nguồn nhân lực, kiểm soát hoạt động đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới trên toàn quốc đã ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Sáng nay (11/10), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị đánh giá sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị đánh giá sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 (ảnh: Tạ Hải).

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đối với đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, đến nay, đã khôi phục được 73 trung tâm đăng kiểm, nâng số lượng đơn vị đăng kiểm hoạt động lên 269 trung tâm. Đến nay, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới ở các địa phương đã ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chủ động tổ chức 42 đợt đánh giá đăng kiểm viên, công nhận mới 205 đăng kiểm viên xe cơ giới, 189 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao, tạo nguồn lực duy trì ổn định hoạt động đăng kiểm.

Tuy nhiên, khi xét xử các vụ án đăng kiểm, các đăng kiểm viên có bản án theo quy định sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng kiểm viên. Chính vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam tới đây sẽ tiếp tục chủ động trong việc bổ sung nguồn nhân lực, thành lập các cơ sở đào tạo nhân lực đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, loạt phương tiện được gia hạn kiểm định theo Thông tư 08/2023 sẽ đến hạn kiểm định, nhu cầu đăng kiểm phương tiện dự kiến gia tăng, để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, dự kiến, ngày 19/10 tới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ làm việc với 63 Sở GTVT các địa phương để trao đổi, đưa ra dự báo số lượng xe có nhu cầu đăng kiểm từ nay đến tháng 6/2024 để các Sở GTVT tham mưu, có thêm định hướng nhằm chủ động kiểm soát hoạt động đăng kiểm ở từng địa phương và trên toàn quốc.

9 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 4 triệu lượt phương tiện.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết TTATGT 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ở lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, hiện cả nước có 269/288 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 440/509 dây chuyền kiểm định, chiếm khoảng 86,4% năng lực kiểm định toàn hệ thống. Trong số 19 trung tâm đang phải dừng hoạt động có 16 trung tâm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra vi phạm của cơ quan chức năng, 3 trung tâm dừng hoạt động do không đủ điều kiện hoặc tự đóng cửa.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định được 3.979.152 lượt phương tiện; Kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu 109.569 ô tô, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc, 62.049 mô tô, xe gắn máy, 29.521 xe máy chuyên dùng nhập khẩu; Thử nghiệm và cấp báo cáo thử nghiệm cho 823 xe ô tô, rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, 2.206 linh kiện ô tô, 735 xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe bốn bánh chở người; Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ 372 mẫu xe ô tô, 76 mẫu động cơ ô tô hạng nặng và 372 mẫu xe mô tô, xe gắn máy.

Ở lĩnh vực đường sắt, đã kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 2.808 phương tiện, trong đó có 2.575 toa xe và 233 đầu máy, phương tiện chuyên dùng.

Đối với đường thủy nội địa đã kiểm tra giám sát kỹ thuật 22.620 phương tiện.

Trong lĩnh vực hàng hải, kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu biển đang khai thác 1.132 lượt tàu; 244 lượt công trình biển.

Nam KhánhYến Chi -

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chu-dong-bo-sung-nguon-nhan-luc-kiem-soat-hoat-dong-dang-kiem-192231011152718053.htm