Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một trong những phương thức được các thế lực thù địch ráo riết tiến hành để chống phá Đảng, Nhà nước ta, lật đổ chế độ, là: tác động vào quá trình hình thành nhận thức, niềm tin và hành động của người dân và xã hội.

Ngày 21-3, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và các đại biểu tham quan gian trưng bày STEM. Ảnh: TTXVN

Các phương thức ấy được thực hiện vừa tinh vi, vừa trắng trợn thông qua những quan điểm sai trái, thù địch, phản động cài cắm qua các hình thức rỉ tai hoặc truyền bá trên mạng xã hội, internet…

* Tránh rơi vào bẫy kích động về tư tưởng

Thời đại bùng nổ thông tin hiện nay đã diễn ra sự xâm nhập ngày càng mạnh mẽ, ồ ạt, hàng ngày, hàng giờ các thông tin thực - giả, tốt - xấu đan xen và nếu không tỉnh táo thì người tiếp nhận rất khó kiểm soát thông tin, dễ bị dẫn dắt, thao túng về mặt tư tưởng.

Một ví dụ điển hình như trong một livestream trên trang cá nhân trên mạng xã hội mới đây, nhân vật A. đăng đàn bàn luận hơn 34 phút với chủ đề: “Lý do tại sao mãi nghèo?”. Ban đầu, để lấy được niềm tin, sự đồng cảm của đông đảo người nghe, nhân vật này tỏ ra cảm thông, chia sẻ: “Dù mình đã rất cố gắng đến kiệt quệ, nỗ lực… nhưng vẫn nghèo, nghèo trên diện rộng, thất nghiệp, không có tiền đủ để duy trì cuộc sống, ăn bữa nay lo bữa mai, rượt đuổi đồng tiền”.

Qua đây, có thể thấy các đối tượng thù địch rất nham hiểm khi lợi dụng tình hình khó khăn chung trong những năm gần đây: đại dịch Covid-19, xung đột ở một số nơi trên thế giới gây đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác cũng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thiếu đơn hàng sản xuất, người lao động bị giãn giờ làm, mất việc… Những người nghe, nhất là những người đang trong hoàn cảnh nêu trên, nếu không vững vàng về lập trường sẽ cảm thấy lời lẽ của đối tượng này là đúng, có sự chia sẻ, đồng cảm, rồi bị dẫn dắt về tư tưởng chính trị, mất phương hướng về lý tưởng sống, kiệt quệ niềm tin, dẫn đến những suy nghĩ sai trái, lệch lạc lúc nào không hay.

Bởi lẽ, sau khi phân tích theo hướng tiêu cực các mặt về đời sống cá nhân, hệ thống y tế, giáo dục… ở Việt Nam, nhân vật này trình bày nguyên nhân khiến người dân mãi nghèo khổ là do: “đến từ phía nhà cầm quyền”, gây khó khăn cho sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của Chính phủ…

* Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Với xuất phát điểm một nước nông nghiệp lạc hậu, nửa thuộc địa, nửa phong kiến, lại phải trải qua quá trình khắc phục hậu quả dai dẳng do chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa tư bản và nhìn lại sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Theo đó, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều. Quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực. Tầng lớp trung lưu gia tăng. Thành quả xây dựng nông thôn mới được củng cố…

Đối tượng A. phát trực tiếp bàn về chủ đề “Lý do tại sao mãi nghèo?”.

Đảng và Nhà nước ta cũng nhìn nhận thực tế mục tiêu xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp hiện đại còn nhiều thách thức như: độ mở nền kinh tế cao, khả năng chống chịu, thích nghi với tác động bên ngoài còn yếu; các yếu tố về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao… để đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại còn thấp so với yêu cầu…

Về tình hình kinh tế - xã hội những năm gần đây, tuy có những khó khăn chung do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành linh hoạt, nhạy bén của Chính phủ và sự năng động của các địa phương, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nước ta đã vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội từng bước phục hồi.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy những kết quả tích cực như: Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 ngàn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng, tương đương 4.284,5 USD, tăng 160 USD so với năm 2022.

Là nước có dân số đông, tính đến năm 2023, cả nước có khoảng 100,3 triệu người, nhưng Việt Nam dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho người dân, phát triển chất lượng dân số. Tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức thấp, tuổi thọ trung bình tăng do những thành tựu phát triển của y học và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Tình hình lao động, việc làm cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới thường niên năm 2024 do Liên hợp quốc tài trợ và được công bố ngày 19-3, Việt Nam tăng 11 bậc so với năm ngoái và lên vị trí thứ 54. Bảng xếp hạng hạnh phúc dựa trên kết quả khảo sát người dân tự đánh giá cuộc sống của họ gắn với sự hài lòng trong cuộc sống, GDP bình quân đầu người, an sinh xã hội, tuổi thọ và sức khỏe, sự tự do, sự hào phóng và vấn đề tham nhũng.

Năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,4 triệu người, tăng 666,5 ngàn người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với năm 2022. Thu nhập bình quân của người lao động là 7,1 triệu đồng/tháng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 459 ngàn đồng so với năm trước.

Những số liệu trên là những căn cứ rõ ràng, chính xác để người dân tỉnh táo phân tích, nhận định vấn đề, thay vì tin, nghe theo những lời lẽ vô căn cứ của các thế lực thù địch.

* Sự tấn công của các thế lực thù địch diễn ra với nhiều hình thức

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường khi trao đổi chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Báo Đồng Nai mới đây đã nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng diễn ra với hình thức rất phong phú, muôn hình muôn vẻ. Chúng áp dụng từ hình thức rỉ tai, tuyên truyền miệng với thủ đoạn rất thâm độc. Chiến tranh tâm lý tác động vào tư tưởng rất ghê gớm, lan truyền rất nhanh, nguy hiểm. Họ rỉ tai những thông tin không được kiểm chứng về đời tư, những thói hư tật xấu… Chúng ta phải bình tĩnh với những thông tin như thế, nhìn công tâm, tổng thể, khách quan với vấn đề. Đặc biệt, các thế lực thù địch thành lập những trung tâm phá hoại tư tưởng, chủ yếu là các đài phát thanh, các tạp chí, trang mạng… ở hải ngoại để thường xuyên hoạt động chống phá Việt Nam, đưa những thông tin thất thiệt về đường lối của Đảng”.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, theo đồng chí Quản Minh Cường, cần phải tăng cường bồi dưỡng các môn lý luận chính trị, đặc biệt quan tâm giáo dục cho thế hệ trẻ; xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, mỗi người dân phải tỉnh táo, khôn ngoan trước những thông tin nhiễu loạn, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị…

Lâm Viên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/chu-dong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-69a60a6/