Chốt thời gian xử lý dứt điểm các công trình 'băm nát' rừng Sóc Sơn

Các công trình kiên cố, nhà ở, homestay cùng hàng loạt lều lán băm nát đất rừng phòng hộ Sóc Sơn sẽ bị cưỡng chế dứt điểm trong tháng 8 và tháng 9

Liên quan tới 5 công trình nhà ở và homestay xây trên đất rừng phòng hộ ở khu vực đồi Dõng Chum (cạnh hồ Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết huyện đã có kế hoạch cưỡng chế các công trình sai phép trên.

Việc cưỡng chế sẽ diễn ra 2 đợt: Đợt 1 vào tháng 8-2023 và đợt 2 trong tháng 9-2023.

Đồng thời, văn phòng UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các xã Minh Trí và Minh Phú.

Theo đó, từ đầu năm đến nay đã cơ bản ngăn chặn được tình hình vi phạm trên đất rừng tại các xã Minh Phú và Minh Trí. Tuy nhiên, đối với các công trình vi phạm cũ từ năm 2021 - 2022 vẫn phát sinh khối lượng.

Hàng loạt lều lán "mọc lên" trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh: Hữu Hưng

Sau khi xảy ra vụ sạt lở tại khu vực hồ Ban Tiện (xã Minh Phú) làm vùi lấp nhiều ôtô ngày 4-8 vừa qua, UBND huyện Sóc Sơn giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thống nhất số liệu vi phạm trên đất rừng tồn đọng từ trước khi ban hành Kết luận số 1085 và Kết luận 1125 của Thanh tra TP Hà Nội và 8 tháng đầu năm nay để công khai trước thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, phòng TN-MT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ vi phạm, hướng dẫn 2 xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Huyện Sóc Sơn giao Chủ tịch UBND xã Minh Phú xử lý dứt điểm 5 trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2023 và trường hợp bà T.T.B.H. (vi phạm cũ chưa xử lý do nguyên nhân khách quan) xong trong tháng 8. Đồng thời, kiểm tra hồ sơ vi phạm và tổ chức xử lý 4 trường hợp tại khu vực sạt lở xóm Ban Tiện xong trong tháng 9.

Đồng thời, giao Chủ tịch UBND xã Minh Trí cưỡng chế 6 công trình sai phép xung quanh khu vực hồ Đồng Đò trong tháng 8 và tháng 9. Ra quân xử lý, giải tỏa các lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng dọc xung quanh hai bên hồ Đồng Đò trong tháng 8.

Như đã thông tin, vụ sạt lở đất, đá "vùi lấp" hàng chục ôtô ngày 4-8 tại xóm Ban Tiện (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) làm lộ ra hàng loạt homestay, công trình kiên cố xây dựng xâm phạm đất rừng tại khu vực này.

Nhiều công trình được xây dựng vào các năm 2021 và 2022, chỉ sau 2 năm TP Hà Nội ra kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất rừng tại địa bàn huyện Sóc Sơn.

Tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn), hiện trạng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cũng diễn ra trầm trọng. Chỉ trong 2 năm 2022, 2023, xã Minh Trí phải cưỡng chế phá dỡ gần 30 công trình xây dựng kiên cố, phá dỡ 268 lều nhỏ trong rừng ở khu vực ven hồ Đồng Đò.

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Sóc Sơn có 187 công trình sai phạm trong đất rừng phòng hộ. Trước đó, vào tháng 3-2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng Sóc Sơn. Trong đó nêu rõ gần 3.000 trường hợp vi phạm đất rừng. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú và Minh Trí, cũng như khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng có 797 công trình vi phạm.

B.H.Thanh - Hữu Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/chot-thoi-gian-xu-ly-dut-diem-cac-cong-trinh-bam-nat-rung-soc-son-20230818143452617.htm