Chống nóng cho vô-lăng khi đỗ xe dưới trời nắng

Khi đỗ xe dưới trời nắng nóng, chắc chắn vô-lăng khi tài xế cầm vào sẽ trở thành một chiếc máy nướng thịt.

Xoay đỉnh vô-lăng 180 độ là phương pháp chống nóng vô-lăng hiệu quả - Ảnh cắt từ clip

Đỗ xe dưới điều kiện thời tiết nắng nóng biến ca-bin chiếc xe trở thành một cái lò và mặc nhiên, phần vô-lăng nơi tài xế thường hay cầm vào dưới tác động của ánh nóng cũng sẽ trở thành một chiếc máy nướng bất đắc dĩ.

Chính vì vậy, để tránh phần vô-lăng này nóng tới mức khiến tay tài xế bị bỏng rát, một số chuyên gia khuyên rằng tài xế nên xoay vô-lăng 180 độ khi đỗ xe. Khi đó, đỉnh vô-lăng là nơi tài xế hay cầm nắm, sẽ hướng xuống dưới sàn xe và không còn bị ánh nắng trực tiếp, “giải nhiệt” cho người lái xe trong những ngày nắng nóng oi bức.

Nguồn: Youtube

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/chong-nong-cho-vo-lang-khi-do-xe-duoi-troi-nang-av140839.html