Choáng váng với đồ vật bằng vàng đắt nhất thế giới

Đồng hồ bỏ túi, xe ô tô...cho đến giấy vệ sinh là những đồ vật bằng vàng đắt nhất thế giới với giá trị hàng triệu USD.

Chiếc Lamborghini được làm bằng 500 kg vàng nguyên chất được coi là đồ vật bằng vàng đắt nhất thế giới. Ước tính, giá trị của chiếc xe lên tới 62 triệu USD.

15 triệu USD là giá trị của chiếc iPhone 5 kim cương đen. Chiếc điện thoại làm bằng vàng, gắn kim cương đen 26 carat. Màn hình được làm từ kính sapphire và logo quả táo ở mặt sau được làm từ 53 viên kim cương quý giá.

Đồng hồ bỏ túi bằng vàng do Patel Philippe thiết kế có giá trị khoảng 11 triệu USD. Nó được làm từ vàng 18 carat tinh khiết với 24 tính năng.

Cây thông Noel đắt nhất thế giới được đặt tại Abu Dhabi với giá 11 triệu USD. Cây cao 13 mét, bao gồm 181 đồ trang trí bằng kim cương, đá quý và nhiều hộp quà bằng giấy vàng.

Chế tác từ vàng trắng 18 carat và 384 viên kim cương, trò chơi cờ bạc Poker được bán với giá 7.5 triệu USD.

Mô hình chiếc xe Bugatti Veyron của Stuart Hughes, nặng 7kg, làm từ vàng 24 carat và kim cương. Giá trị ước tính của nó khoảng 4 triệu USD.

Có lẽ chỉ tỷ phú mới có thể sở hữu nhà vệ sinh bằng vàng 2.5 triệu USD và cuộn giấy vệ sinh bằng vàng 1.3 triệu USD. Nó được đặt tại Hong Kong của một tập đoàn công nghệ vàng.

Thêm một cây thông Noel đắt đỏ với giá trị ước tính 2 triệu USD. Nó được làm bằng vàng nguyên chất cùng 240 viên ngọc quý, trong đó bao gồm cả ngọc trai và kim cương. Đây là sản phẩm của thương hiệu trang sức Nhật Bản Ginza Tanaka.

Đồng xu vàng Elizabeth được làm hoàn toàn từ vàng tinh khiết 99%, có giá trị 997.000 USD. Nó nặng 90 kg và được sản xuất tại Canada.

Cây tháp Giáng sinh này là kết quả của 2 kg vàng cùng rất nhiều đồ trang trí bằng kim cương. Trị giá của nó khoảng 500.000 USD. Nguồn ảnh: ML.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/choang-vang-voi-do-vat-bang-vang-dat-nhat-the-gioi-810646.html