Choáng 'thông điệp nặng 100.000 tấn' của Hải quân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp ghé thăm tàu sân bay USS Gerald R. Ford của nước này và tuyên bố về "thông điệp nặng 100.000 tấn".

Hôm 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp ghé thăm tàu sân bay USS Gerald R. Ford của nước này và tuyên bố về "thông điệp nặng 100.000 tấn". Nguồn ảnh: Sina.

Tổng thống Donald Trump và Chỉ huy trưởng các lực lượng quân đội Mỹ đã phát biểu rằng, con tàu trị giá 12,9 tỷ USD này là một "tác phẩm nghệ thuật", nơi hội tụ những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại bậc nhất của Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Bài phát biểu của ông Donald Trump được truyền hình trực tiếp ra chiếc máy chiếu đặt bên ngoài chiếc tàu sân bay USS Gerald R. Ford để toàn bộ thủy thủ và người dân trong khu vực cảng Norfolk-nơi USS Gerald R. Ford đang neo đậu để tiện theo dõi. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh, USS Gerald R. Ford là một "thông điệp nặng 100.000 tấn gửi tới toàn thế giới". Với chiếc tàu sân bay này, sức mạnh của Không quân Hải quân Mỹ sẽ được triển khai trên toàn thế giới một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Sina.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, con tàu này có giá đóng mới là 12,8 tỷ USD. Nếu tính thêm cả chi phí nghiên cứu, phát triển công nghệ cho con tàu này thì giá của nó sẽ đội lên thêm 4,7 tỷ USD nữa, tương đương với khoảng 17,5 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina.

Được đặt lườn từ ngày 13/11/2009, tàu sân bay đắt nhất thế giới USS Gerald R. Ford chính thức được hạ thủy sau đó 4 năm vào tháng 10/2013 và tới ngày 22/7 vừa rồi, với sự có mặt của Tổng thống Donald Trump, chiếc tàu sân bay này chính thức được nhập vào biên chế Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Trong quá trình đóng mới tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hàng loạt các vấn đề về công nghệ đã nảy sinh khiến chi phí thi công con tàu này bị đội lên nhiều lần so với dự toán ban đầu. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng đây là một con tàu rất đáng tiền khi nó có thiết kế mang tính cách mạng vượt bậc so với các tàu sân bay lớp cũ của Mỹ-vốn cũng đã là các tàu sân bay hiện đại nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sina.

Có đội thủy thủ đoàn và sỹ quan chỉ khoảng 2600 người, tàu sân bay USS Gerald R. Ford hứa hẹn sẽ áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất giúp nó có thể tự động hóa được rất nhiều công việc mà trước đây đòi hỏi nhân lực rất lớn. Trên các tàu sân bay hiện nay của Mỹ, thủy thủ đoàn tối thiểu phải ở con số 3600 người bao gồm cả sỹ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại, USS Gerald R. Ford là chiếc tàu sân bay duy nhất của Hải quân Mỹ thuộc lớp Ford. Vẫn chưa có thông tin về chiếc thứ hai hoặc dự định của Hải quân Mỹ về việc sẽ tiếp tục đóng một chiếc tàu sân bay khác thuộc lớp Ford trong tương lai gần tới đây. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-thong-diep-nang-100000-tan-cua-hai-quan-my-907130.html