Chợ Trời: Tiểu thương mặc nhiên coi lòng đường như đất kinh doanh riêng

Chợ Trời hay còn gọi là chợ Giời, chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ lâu được biết đến là nơi buôn bán nhiều thiết bị điện tử, linh kiện ô tô, xe máy cũ, không rõ nguồn gốc lớn nhất Thủ đô.

Ở chợ Trời, các hộ kinh doanh tập trung tại 2 phố chính là Đồng Nhân và Đỗ Ngọc Du (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng). Chợ Trời trở nên nổi tiếng vì bất cứ loại hàng hóa gì khó tìm đều có bán ở đây.

Đặc biệt, không chỉ bán đồ độc, đồ hiếm mà đồ đạc, phụ tùng của ô tô, xe máy mất cắp chỉ cần ra chợ Trời tìm một lúc là thấy và thậm chí có nhiều trường hợp chủ phương tiện tìm thấy chính đồ của xe mình vừa bị mất cắp được bày bán tại đây.

Đầu năm 2016, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng dẹp bỏ việc bán hàng cũ, không rõ nguồn gốc tại chợ khu này, nhưng 1 năm sau chỉ đạo, hoạt động buôn bán tại chợ vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Gần 1 năm sau lệnh di dời, chợ Trời vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Ảnh: Ngọc Ánh.

Theo ghi nhận của PV Đời sống Plus chiều ngày 17/1, hoạt động buôn bán tại chợ Trời vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có quyết định, chỉ đạo nào của Thành phố.

Dọc đường đi trong chợ, nhiều sạp hàng được dựng lên, đồ đạc được bày ra giữa đường để kinh doanh dẫn đến việc lấn chiếm nghiêm trọng lối đi lại của người dân. Hoạt động này kéo dài đến tận đêm khuya.

Đặc biệt hơn nữa, vì được xem là khu chợ linh kiện lớn nhất Hà Nội nên lưu lượng người đến xem hàng, mua hàng cũng rất lớn.

Chợ Trời được coi là chợ độc nhất vô nhị của Hà Nội. Ảnh: Ngọc Ánh.

Việc dựng xe ngay dưới lòng đường để vào xem hàng vô tình khiến diện tích mặt đường giao thông bị thu hẹp.

Chị Nguyễn Thu Hương, một người dân sống gần ngõ Thịnh Yên cho biết, hoạt động buôn bán được diễn ra cả ngày lẫn đêm. Lượng xe cộ đi lại nhộn nhịp khiến cho giao thông ở chợ Trời thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc.

“Việc bày bán lấn chiếm lòng đường cũng diễn ra từ rất lâu nhưng không có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Dần dần các tiểu thương mặc nhiên coi lòng đường như đất kinh doanh riêng của mình gây nên tình trạng ách tắc giao thông từ năm này sang năm khác”, chị Hương chia sẻ.

Đến đây khách hàng có thể tìm được bất kì món đồ nào với giá cả phải chăng. Ảnh: Ngọc Ánh.

Các cửa hàng lấn chiếm lòng đường chủ yếu là các sạp nhỏ, có chiều dài từ 2-3m, nằm san sát nhau. Diện tích kinh doanh nhỏ, đồ đạc bày bán rất nhiều và lộn xộn, tạo nên một khung cảnh chật chội, ngột ngạt.

Bên cạnh đó, các hoạt động mua bán đồ cũ, đồ không rõ nguồn gốc, hàng nhái lại hàng "xịn" diễn ra sôi động.

Trong đợt kiểm tra đột xuất tháng 2/2016, Lực lượng chức năng thuộc Đội Quản lý thị trường số 5 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh tại chợ.

Hơn 1.000 sản phẩm phụ tùng ô tô các loại như vòng bi, cần gạt nước, logo ốp bánh, gương xe đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, là hàng hóa thu mua trôi nổi trên thị trường đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Việc buôn bán của các tiểu thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khu vực. Ảnh: Ngọc Ánh.

Bên cạnh đó, thị trường ô tô, xe máy trong nước ngày càng phát triển nên nhu cầu sử dụng phụ tùng thay thế cũng tăng cao dẫn đến việc diện tích kinh doanh ngày càng mở rộng. Hoạt động kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trật tự trên địa bàn.

Qua tìm hiểu, PV được biết, trước đây hàng bán chỉ rải rác ở khu vực phố Đỗ Ngọc Du nhưng nay đã kéo dài sang tận phố Nguyễn Công Trứ. Khách hàng thiếu gì đều được chủ tiệm ở đây nhiệt tình đáp ứng, hàng có đủ loại giá tùy theo nhu cầu.

Nhiều gương ô tô của các thương hiệu nổi tiếng như Mercedes, Lexus, BMW có giá hàng triệu đồng nhưng về chợ Trời chỉ 500.000 đồng.

Mánh lới thường được nhiều cơ sở áp dụng để làm giả kính ô tô là cắt kính trắng, sau đó sử dụng máy in nhãn hiệu của các hãng xe nổi tiếng lên, hình dáng thì giống hệt phụ tùng chính hãng, sắc nét từ vỏ cho đến bao bì.

Nhiều vật dụng cũ được bày bán tại chợ Trời. Ảnh: Ngọc Ánh.

Những món đồ này được trà trộn vào với hàng thật và bán với mức giá rẻ không ngờ nên nếu là người am hiểu sẽ có thể mua được những món đồ xịn với giá hời. Cũng có không ít những trường hợp ngậm ngùi ra về với món đồ giả mà không thể nào trả lại được.

Do hoạt động buôn bán đặc thù ở chợ Trời là như vậy nên khi biết mình vừa mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, nhiều khách mua cũng không dám ý kiến gì.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội Quản lý thị trường số 5 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm pháp luật tại chợ Trời) cho biết: “Phụ tùng ô tô, xe máy được các đối tượng trộm cắp được bán cho các tiểu thương ở chợ Trời rất nhiều vì không ai tự dưng bẻ gương mình đem đi bán. Dấu hiệu về việc bày bán, tiêu thụ đồ ăn cắp tại chợ là rất rõ ràng”.

Đánh giá thực trạng tại chợ Trời, vị này cho biết: “Đa số các cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô cũ tại chợ Trời đều bán hàng không rõ nguồn gốc, tập trung chủ yếu ở phố Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân.

Để ngăn ngừa tình trạng trên, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không mua bán phụ tùng ô tô không rõ nguồn gốc, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các cơ sở cố tình vi phạm, tiếp tay cho hoạt động mua bán phạm pháp”.

Ngọc Ánh - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cho-troi-net-van-hoa-truyen-thong-con-sot-lai-cua-thu-do-hay-noi-tieu-thu-do-trom-cap-15534-3.html