Chờ sớm có những cơ sở y tế kỹ thuật cao

Trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài quân đội tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế ở huyện đảo Trường Sa với trang thiết bị kỹ thuật tương đối hiện đại, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho quân và dân huyện đảo. Song, trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt là việc cấp cứu ngư dân đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa đòi hỏi phải có thêm những bệnh viện, bệnh xá quân dân y trên đảo hiện đại hơn.

Cách đây không lâu, các thầy thuốc ở Bệnh xá đảo Sơn Ca đã phẫu thuật thành công cho ngư dân Mai Trung Hải (45 tuổi, quê ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) của tàu cá QNg 96218 TS, do bị viêm ruột thừa. Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, ngư dân Mai Trung Hải được đưa vào bệnh xá trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị lan xuống rốn, khu trú hố chậu phải. Ngay lập tức các thầy thuốc Bệnh xá đảo Sơn Ca tiến hành khám và thấy bụng trướng hơi, phản ứng cơ thành bụng, siêu âm hình ảnh viêm ruột thừa rõ. Sau đó, bệnh nhân được vào phòng mổ, đến 19 giờ 45 phút ca mổ đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong những ca cấp cứu mà các thầy thuốc Bệnh xá đảo Sơn Ca đã thực hiện thành công trong những năm gần đây.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần kiểm tra bệnh nhân trước khi đưa lên máy bay từ Trường sa về bệnh viện để điều trị.

Thiếu tá, bác sĩ Vũ Tiến Hoạt, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Sơn Ca cho biết: "Trung bình mỗi năm, không tính đến các ca tiểu phẫu, tuyến y tế trên huyện đảo Trường Sa đã thực hiện hàng chục ca trung phẫu, đại phẫu cứu chữa được nhiều bệnh nhân. Trong đó có những bệnh nguy hiểm như: Viêm ruột thừa, thủng dạ dày, bệnh phổi, chấn thương nặng, đặc biệt những bệnh lý đặc thù của ngư dân bám biển đánh bắt hải sản, giữ chủ quyền biển đảo… Thế nhưng, do số lượng bệnh xá ít và đường xá cách trở, có khi bệnh nhân-ngư dân vào đến bệnh xá đảo thì tình trạng bệnh đã xấu đi rất nhiều, gây khó khăn cho việc điều trị, thậm chí hết khả năng cứu chữa".

Còn bác sĩ Trịnh Viết Thắng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần) chia sẻ: “Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cảm thông với những khó khăn của quân và dân huyện đảo Trường Sa đồng thời xác định nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, Bệnh viện Quân y 87 đã chủ động phối hợp với Sở y tế tỉnh Khánh Hòa, Phòng Quân y, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai đề án phát triển y tế biển, đảo tại khu vực. Đây là một trong những nỗ lực để thực hiện Đề án Phát triển y tế biển, đảo đến năm 2020 là đào tạo, bổ túc bác sĩ về y học biển, có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù biển cho 70% các bệnh viện/trung tâm y tế ven biển, 100% trung tâm y tế ven biển có đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh dịch cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển, đảo. Mới đây, đoàn công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa, gồm các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 87; Phòng Quân y, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải Quân; Sở Y tế Khánh Hòa đã đến thăm, động viên quân, dân trên huyện đảo và tiến hành khảo sát địa điểm để xây dựng Bệnh xá quân dân y trên Đảo Đá Tây A”.

Đánh giá về nỗ lực này, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Trong những năm vừa qua, quân và dân huyện đảo đã nhận được hỗ trợ rất lớn về y tế của cả nước, trong đó nổi bật là Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần; Trung tâm cấp cứu 115 của tỉnh. Trước nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của quân và dân trên đảo, cũng như số ngư dân đang ngày đêm bám biển khai thác hải sản ngày càng cao thì việc UBND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị đầu tư Bệnh viện huyện đảo Trường Sa quy mô 30 giường bệnh và Trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám, chữa bệnh đặc thù vùng biển, đảo là một chủ trương đúng. Những cơ sở y tế này sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân huyện đảo, cũng như số ngư dân đang ngày đêm bám biển khai thác hải sản”.

“Khi nhận được thông tin về việc sắp tới sẽ thành lập Trung tân y tế huyện đảo Trường Sa, Bệnh viện tiêu chuẩn cấp 2 và nhiều bệnh xá quân dân y trên các đảo, ngư dân chúng tôi rất mừng. Trong tương lai gần chúng tôi sẽ không còn phải lo khi ốm đau, bệnh tật xảy ra khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. Đây thực sự là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục bám biển, vươn ra khơi xa đánh bắt hải sản làm giàu cho quê hương, đất nước và sát cánh với các anh “Bộ đội Cụ Hồ” bám biển giữ chủ quyền quốc gia”-ông Trần Hồng Minh một ngư dân chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ HIỀN - VĂN TƯ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/cho-som-co-nhung-co-so-y-te-ky-thuat-cao-508136