Chợ lùi Sà Phìn độc đáo ở Hà Giang

Chợ phiên ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) còn được gọi là 'chợ lùi', bởi lẽ chợ họp luân phiên một tuần một lần và tuần sau lùi lại một ngày so với tuần trước. Đây được xem là một trong những chợ phiên độc đáo nhất ở vùng cực Bắc Tổ quốc.

Chợ họp từ sáng sớm kéo dài có khí đến tận buổi chiều

Chợ Sà Phin sẽ họp 6 ngày một lần, tuần sau lùi một ngày so với tuần trước.

Chợ Sà Phìn họp trên đỉnh dốc cao lộng gió cạnh quốc lộ 4C thuộc địa phận xã Sà Phìn, Đồng Văn. Chỉ qua một khúc cua ngắn là có thể ngắm nhìn khu Dinh thự vua Mèo nổi tiếng dưới thung lũng.

Nhiều người chọn cách đi bộ để đến với chợ phiên

Sợi lanh là mặt hàng được nhiều chị em phụ nữ người Mông mua và bán

Từ mờ giờ sáng, bà con từ các bản làng dẻo cao xa xôi đã nô nức cùng nhau xuống chợ. Người đi ngựa, đi xe máy và phần nhiều là đi bộ nhưng vẫn đến chợ đúng giờ.

Các gian hàng bán sản phẩm nông cụ cũng rất nhộm nhịp

Là một trong 4 phiên chợ lùi độc đáo chỉ có ở huyện Đồng Văn. Chợ được họp luân phiên ngược lại các ngày trong tuần. Tuần này họp chợ vào thứ hai thì tuần sau sẽ họp chợ vào chủ nhật. Cứ thế, ngày họp chợ được lùi lại một ngày vào tuần kế tiếp. Lẽ vì thế nên phiên chợ này còn được gọi là chợ lùi.

Một góc chợ bán lợn giống thu hút đông người

Cũng như phần lớn các phiên chợ vùng cao, chợ Sà Phìn họp từ lúc tờ mờ sáng cho đến chiều mới tan. Hàng tuần, khi đến phiên chợ, người dân từ các bản làng trên núi cao lại rủ nhau gùi gánh mang hàng hóa xuống chợ để buôn bán, trao đổi.

Một cụ bà người Mông cùng chõ xôi tại phiên chợ

Các loại gia vị của địa phương đều có thể dễ dàng tìm thấy tại chợ Sà Phin

Đặc sắc của chợ phiên nơi đây là những sản phẩm do chính đồng bào tự chăn nuôi, lao động mà có. Tất cả những sản vật đó đã tạo nên “thương hiệu” tại các phiên chợ của vùng cao nguyên đá nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

Một thầy bói đang xem bói bằng trứng gà cho khách có nhu cầu

Một người thợ đã lớn tuổi vẫn cần mẫn sửa giày cho khách tại chợ phiên

Góc ẩm thực tại chợ luôn thu hút đông đảo người ghé qua và thưởng thức

Bánh gạo, gô được nướng nóng hổi mùi vị hấp dẫn

Mía được xem lại loại quà chợ ngon và rẻ

Đàn ông người Mông đi chợ là phải uống rượu. Bao câu chuyện mùa màng, chuyện vợ con, chuyện con bò, con ngựa họ đều chia sẻ cho nhau. Phiên chợ cũng là dịp người ta gặp nhau để giao lưu, chia sẻ.

Đến với phiên chợ vùng cao Hà Giang nói chung và chợ Sà Phìn nói riêng, du khách có thể hòa mình vào việc mua bán của đồng bào dân tộc nơi đây để hiểu thêm về văn hóa, tập tục của người bản địa hay tìm mua cho mình những đặc sản địa phương làm quà.

Lê Hoàn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cho-lui-sa-phin-doc-dao-o-ha-giang-a24276.html