Chờ kết quả từ những nỗ lực vượt khó

Đồng Nai đang thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là với các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hỗ trợ doanh nghiệp.

Công trình kè bờ sông Cái đang được thi công. Ảnh: C.Nghĩa

Với những giải pháp cụ thể, người dân trong tỉnh đang mong chờ kết quả thực tế từ Kế hoạch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng với nhiều dự án trọng điểm sau nhiều năm triển khai.

Thêm những tín hiệu tích cực

Trước ngày 30-4 vừa qua, Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa đã hoàn thành hạ tầng khu tái định cư Thống Nhất - Tân Mai theo cam kết với lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa trong chuyến kiểm tra, đôn đốc trước đó một tháng. Đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành gồm: đường giao thông kết nối với đường Phạm Văn Thuận, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, mốc phân lô hơn 140 lô đất. Những hộ bị thu hồi đất ở mặt tiền đường Phạm Văn Thuận đã được ưu tiên bốc thăm nhận các lô tái định cư nằm ở vị trí thuận lợi nhất.

Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa Nguyễn Tôn Trọng cho biết, vào đầu tháng 4-2024, khi lãnh đạo Thành ủy đến kiểm tra, đôn đốc và giao mục tiêu cụ thể, Ban Quản lý dự án thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công huy động thêm nhân lực, máy móc tập trung thi công. Từng hạng mục thi công còn dang dở trước đó đã được ấn định ngày hoàn thành, buộc đơn vị thi công phải làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Với nỗ lực cao nhất, các phần việc đã hoàn thành đúng thời gian đề ra, sẵn sàng đón các hộ dân chuyển đến xây dựng nhà cửa.

Hiện người dân thành phố Biên Hòa đang dành sự kỳ vọng rất lớn đối với Dự án Cầu Thống Nhất nối 2 phường Thống Nhất và Hiệp Hòa. Đến nay, nhiều trụ cầu đã hoàn thành ở khu vực giữa sông Cái, còn ở khu vực 2 đầu cầu ở 2 phường Thống Nhất và Hiệp Hòa vẫn chưa có nhiều chuyển động về mặt bằng. Đây cũng là một trong những khó khăn khiến việc thi công cầu Thống Nhất chậm về tiến độ theo theo mục tiêu đã đề ra. Lý do của sự chậm trễ này vẫn là việc bố trí tái định cư cho người dân.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy HỒ THANH SƠN: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu với nhiệm vụ được giao

Cần quyết liệt hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các dự án trọng điểm. Hoàn thành sớm bao nhiêu thì tỉnh sẽ càng có cơ hội phát triển đột phá sớm bấy nhiêu để thu hút đầu tư, tránh việc Đồng Nai bị tụt hậu so với các tỉnh, thành khác trong vùng. Muốn làm được tốt thì phải tăng cường trách nhiệm người đứng đầu với nhiệm vụ được giao.

Ưu tiên việc khó

Đồng Nai đang trở thành tâm điểm của nhiều dự án trọng điểm quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về hạ tầng giao thông cho tỉnh và cho cả vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, còn có các dự án trọng điểm của tỉnh nằm ở các huyện. Quá trình thực hiện triển khai các dự án đang gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.

Hiện thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch là những địa phương đang chịu nhiều áp lực nhất về công tác giải phóng mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai các dự án quan trọng. Đặc biệt, các dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua Đồng Nai đang đứng trước mốc thời gian cận kề buộc phải hoàn thành. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại đang gặp những khó khăn riêng, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt để kịp thời tháo gỡ.

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho biết, đối với Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn huyện, huyện đã chuẩn bị sẵn các khu tái định cư. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của công tác giải phóng mặt bằng chính là giá đất đền bù khi thu hồi đất chưa được đại bộ phận người dân đồng tình. Điều này dẫn tới những chậm trễ kéo dài.

Còn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng cho biết, trong suốt thời gian qua, địa phương dành rất nhiều nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ yếu là các công trình trọng điểm cấp quốc gia. Cụ thể là sau Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành lại đến Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Huyện ủy đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và các phòng, ban tranh thủ từng ngày, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ cũng phải làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về mốc hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, Thành ủy và UBND thành phố cùng với các phòng, ban của thành phố xác định mục tiêu và giải pháp thực hiện. Đối với Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hàng tuần lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đều có mặt ở 2 phường Tam Phước và Phước Tân để chỉ đạo, đôn đốc công việc. Việc khó nhưng nếu giải quyết được ngay, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết tại chỗ. Bên cạnh đó, các phường có dự án phải báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng ngày. Thành phố sẽ quyết liệt thực hiện giải pháp thay thế ngay nếu cán bộ không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/cho-ket-qua-tu-nhung-no-luc-vuot-kho-d4a542a/