Chờ đợi thêm những thiết chế văn hóa ở Biên Hòa

TP.Biên Hòa - trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế lớn của tỉnh Đồng Nai lâu nay vẫn bị 'mang tiếng' là chưa có nhiều thiết chế văn hóa tiêu biểu. Hoạt động văn hóa của thành phố cũng còn khá nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu giải trí của người dân.

Quả thực, là một thành phố công nghiệp đông dân nhưng Biên Hòa thiếu hẳn những thiết chế văn hóa lớn xứng tầm như trung tâm sự kiện hay biểu diễn văn hóa - văn nghệ. Thành phố đã từng có những dự án xây dựng nhà hát với quy mô phục vụ số lượng khán giả lớn nhưng đến nay vẫn chưa hình thành. Ngay cả những không gian văn hóa công cộng cũng rất ít ỏi, nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa thu hút đông đảo người dân tham gia. Hầu hết hoạt động biểu diễn nghệ thuật có tầm cỡ đều phải tận dụng không gian của Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh.

Mấy năm nay, TP.Biên Hòa đã có sự quan tâm và đầu tư hơn cho các hoạt động văn hóa, nhất là khi công viên Biên Hùng được cải tạo trở thành không gian văn hóa công cộng dành cho người dân; phố đi bộ Nguyễn Văn Trị đưa các chương trình biểu diễn văn hóa - văn nghệ vào tổ chức hàng tuần. Một số địa điểm khác của thành phố như công viên Dương Tử Giang cũng thu hút đông đảo người dân đến luyện tập thể dục - thể thao và hoạt động hội, nhóm, CLB.

Mới đây, thông tin về việc TP.Biên Hòa sẽ đưa 2 công trình văn hóa phục vụ người dân nhân kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai rất được quan tâm. Đó là công trình Không gian sách Biên Hòa tại công viên Biên Hùng và Con đường ánh sáng tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Hai công trình này dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12-2023, đồng thời sẽ được duy trì lâu dài với kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh của người dân và là điểm nhấn cho không gian đô thị Biên Hòa.

Thực tế tại công viên Biên Hùng thời gian qua đã tổ chức được nhiều hoạt động thu hút giới trẻ, trong đó có các gian hàng sách và những chương trình biểu diễn của nhóm nhạc, CLB sở thích. Người dân đã quen với điểm đến cuối tuần này, nếu Không gian sách được hình thành và duy trì tại đây với các cửa hàng sách, thư viện, đường sách kết hợp cùng với khu vực trưng bày của các môn nghệ thuật khác như gốm, hội họa thì kỳ vọng nơi này sẽ khá hấp dẫn.

Hay Con đường ánh sáng tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị với “đặc sản” của Đồng Nai là gốm và đá sẽ khơi gợi được tình yêu quê hương của người dân, kết nối du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, là địa chỉ vui chơi, thưởng lãm của người dân Biên Hòa và du khách khi đến với thành phố ven sông Đồng Nai.

Thêm điểm nhấn, thêm những địa chỉ, thiết chế văn hóa là điều mà người dân TP.Biên Hòa đang rất chờ đợi.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202310/cho-doi-them-nhung-thiet-che-van-hoa-o-bien-hoa-efb512a/