Chợ đêm phố cổ Hà Nội nhộn nhịp những ngày cuối tuần

Chợ đêm phố cổ Hà Nội là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều người Việt cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến đây.

Chợ đêm phố cổ được tổ chức vào các tối thứ 6, 7 và chủ nhật hàng tuần tại tuyến đi bộ gần 3km xuyên qua những ngôi nhà cổ rêu phong còn giữ được nhiều nét cổ xưa, bắt đầu từ phố hàng Đào tiếp giáp với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và kết thúc tại cổng chợ Đồng Xuân.

Đến với chợ đêm ngoài việc khám phá một phố cổ Hà Nội gần gũi trong nếp sinh hoạt của người dân, bạn sẽ bị lạc vào thiên đường ăn uống hấp dẫn và cuốn hút. Bởi dọc tuyến phố đi bộ, bạn sẽ vô cùng choáng ngợp trước rất nhiều quầy hàng bán quà bánh, đồ uống mang tính truyền thống của Hà Nội như phở, xôi, chè…một số hàng ăn theo phong cách Á - Âu, các món ăn đặc trưng của nhiều nước trên thế giới. Ở đây, bạn cũng có thể tìm thấy những món ăn chỉ có trong ký ức, như kẹo kéo, ngô khoai sắn...với giá cả hết sức bình dân.

Nhiều gia đình dẫn con trẻ đến chợ đêm khám phá và vui chơi vào dịp cuối tuần.

Phố ẩm thực bắt đầu họp từ 18 giờ nhưng đến 20 giờ mới thực sự đông vui và có nhiều hoạt động. Hãy dành khoảng 2 - 3 giờ khám phá hết khu chợ đêm và các tuyến phố đi bộ. Bạn nên có mặt trên phố thật sớm, trước 19h để gửi xe và thong thả tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp về đêm ở đây.

Hấp dẫn với các loại xiên nướng giá 20.000 đồng một que.

Bạn có thể tìm thấy ở chợ đêm các món nướng, nầm, ngô nướng, ốc luộc, bánh khoai, bánh chuối, quẩy, cháo, ghẹ, ngao hấp... nóng hổi, hợp với tiết thu se lạnh. Ngoài các món quà vặt dân dã theo mùa, bạn sẽ còn thích thú hơn nữa khi tìm thấy ở đây những món ăn gợi nhớ kỷ niệm của tuổi thơ như kẹo kéo, bánh quế, bánh trôi tàu, ngô xào tép...

Thịt xiên nướng giá 20.000 đồng ba xiên, xúc xích 15.000 đồng một xiên.

Hòa vào dòng người đi chơi trong không gian đi bộ phố cổ mới cảm nhận được sức hấp dẫn của chợ đêm và phố cổ đêm, thời tiết mùa thu Hà Nội se se lạnh càng khiến chợ đêm phố cổ đông đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chợ đêm phố cổ còn là địa điểm hấp dẫn các bạn trẻ lựa chọn để tụ tập bạn bè và hàn huyên cuối tuần.

Một buổi tối cuối tuần tản bộ, không xe cộ ồn ào, không khói bụi, lang thang khắp các tuyến phố cùng gia đình, bạn bè và những người thân yêu , hòa mình vào không khí vui tươi thưởng thức ẩm thực da dạng, nghe nhạc và cảm nhận cuộc sống của người dân phố cổ Hà Nội sẽ trở nên ý nghĩa thú vị nhất khi đặt chân đến mảnh đất nghìn năm văn hiến này.

Sôi nổi với các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố.

Đặc biệt, vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, phố đi bộ chợ đêm còn là nơi trình diễn các bộ môn nghệ thuật đường phố cùng các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như nhảy hiphop đương đại, kéo đàn violin, chèo, tuồng, xẩm, ca trù,... rất được du khách quan tâm, theo dõi. Đây cũng là điểm nhấn độc đáo riêng có của chợ đêm phố cổ.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/cho-dem-pho-co-ha-noi-nhon-nhip-ngay-cuoi-tuan-d104372.html