Cho con khám phá những địa danh lịch sử dịp lễ 30/4 và 1/5

Cách dạy trẻ về cội nguồn và lịch sử dân tộc hiệu quả nhất đó chính là những chuyến đi thực tế. Có những địa danh cha mẹ nên đưa trẻ đến ít nhất một lần trong đời.

Những điểm đến thú vị tại Thủ đô Hà Nội

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, do vé máy bay quá đắt đỏ, vợ chồng chị Thu Hương quyết định không đi du lịch hay về quê mà ở lại Hà Nội nghỉ ngơi và tranh thủ thời gian nghỉ lễ 5 ngày để bồi đắp cho các con tình yêu quê hương, đất nước thông qua việc khám phá các di tích lịch sử ngay tại nơi mình sinh sống.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Thu Hương đã lên kế hoạch cả nhà cùng nhau đi thăm một số di tích lịch sử như: Hoàng thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bảo tàng Lịch sử quốc gia, bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, nhà tù Hỏa Lò, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích K9 - Đá Chông huyện Ba Vì…

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, chị sẽ đưa các con tới Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, vì tại đây sẽ tổ chức triển lãm chủ đề “Đường lên Điện Biên” (từ 26/4 đến hết 15/5) nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Hai bé nhà chị Hương rất yêu thích mỹ thuật nên sự kiện này không chỉ giúp các con tăng sự hiểu biết về hội họa, mà còn là dịp để hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua các tác phẩm nghệ thuật.

Chị Thu Hương cũng dự định cả nhà sẽ tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng nếu thời tiết không quá nắng nóng, vì bình thường, các con đi học kín lịch nên còn rất nhiều địa danh nổi tiếng của Thủ đô chưa được khám phá.

Hoàng thành Thăng Long.

Thăm dinh Độc lập đúng ngày Giải phóng miền Nam

Khác với chị Thu Hương, nhân dịp từ Hà Nội vào Vũng Tàu thăm họ hàng, gia đình anh Tấn Đạt quyết định sẽ dừng chân tại TP HCM một ngày để khám phá dinh Độc lập, bảo tàng Lịch sử TP HCM và địa đạo Củ Chi.

Nhắc đến Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dường như ai cũng nghĩ ngay tới Dinh Độc lập. Đây là nơi chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc. 11 giờ ngày 30/4/1975, xe tăng T-54B mang số hiệu 843 đã húc vào cổng phụ của Dinh Độc lập, sau đó bị chết máy. Xe tăng T-59 số hiệu 390 đi sau lập tức xông lên húc đổ cánh cổng chính.

Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe và chạy lên nóc Dinh Độc lập cắm lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sự kiện đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1976, Dinh Độc lập được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đến năm 2009, Dinh được xếp hạng là một trong 10 Di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Việt Nam.

Các em học sinh thăm Dinh Độc lập.

Không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử dân tộc, Dinh Độc lập còn là một công trình kiến trúc tiêu biểu của TP HCM, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống Phương Ðông.

Đến tham quan Dinh Độc lập, trẻ không chỉ có cơ hội được tận mắt chứng kiến những dấu ấn lịch sử một thời mà qua đó, hiểu hơn giá trị của độc lập và càng thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Còn nhiều di tích lịch sử đang chờ trẻ khám phá

Trải dài đất nước hình chữ S của Việt Nam là vô số các di tích gắn với những chiến công lẫy lừng, những giai đoạn lịch sử hào hùng khó quên của dân tộc.

Ninh Bình có Cố đô Hoa Lư, núi Non nước và Đền thờ Trương Hán Siêu…; Thanh Hóa có Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ Lê Hoàn…; Cao Bằng có Khu di tích Pác Bó, Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo…;

Tuyên Quang có Khu di tích lịch sử Tân Trào, Quảng trường Nguyễn Tất Thành…; Điện Biên có Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ, bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…; Huế có Cố đô Huế…

Với những di tích lịch sử ở xa, việc di chuyển và đi lại mất khá nhiều thời gian và chi phí, vậy nên những kỳ nghỉ dài như 30/4 - 1/5, 2/9 hay nghỉ hè là quãng thời gian lý tưởng để cha mẹ đưa con tới khám phá và tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc mình.

Mỗi năm, chỉ cần cha mẹ cho con đi tham quan 2-3 di tích lịch sử, đến khi trẻ trưởng thành, sự hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc đủ để trẻ có thể tự tin giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam.

Khánh Linh

Chuyên san Vì trẻ em số 8

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/cho-con-kham-pha-nhung-dia-danh-lich-su-dip-le-304-va-15-20240427125423816.htm