Chính trị - Xã hội Phụ nữ Kết tinh của những chuyển biến

TTH - 'Những chuyển biến tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ của thị xã Hương Thủy được kết tinh từ những mô hình làm theo lời Bác', bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Thủy khẳng định.

Bà Ngô Thị Khánh (ngoài cũng bìa trái) luôn gần gũi, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Hạt nhân

Tôi ấn tượng với bà Ngô Thị Khánh trong lần Hội LHPN phường Phú Bài thực hiện mô hình “Đổi phế liệu lấy màu xanh”. Bà Khánh có mặt từ rất sớm và tham gia nhiệt tình từ thu gom đến phân loại các loại phế liệu. Không chỉ tổ mình, bà Khánh còn tham gia thực hiện cho các tổ còn lại.

Nhắc đến bà Khánh, khóe mắt bà Ngô Thị Lọt cùng tổ rưng rưng. Bà Lọt kể, cách đây mấy năm, chồng bà bị tai nạn qua đời, không có việc làm lại thêm hai con nhỏ. Lúc đó, bà Khánh đã đến bên bà động viên an ủi, tiếp đó là những phần quà cho mẹ con bà vào các dịp lễ, tết rồi tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để bà xoay xở làm ăn. “Tấm lòng bà Khánh và các chị em hội viên trong tổ đã giúp tôi dần lấy lại niềm vui sống, hiện con đầu của tôi đang học đại học”, bà Lọt bày tỏ.

Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn là nội dung bà Khánh đăng ký để học Bác, nên bà luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình. Để hội viên thực hiện phong trào tiết kiệm làm theo lời Bác hiệu quả, bà Khánh lập từng nhóm tiết kiệm khác nhau, dao động từ 10-500 ngàn đồng/người/tháng. Ai thấy mình có khả năng tiết kiệm ở mức độ nào thì tham gia vào nhóm đó. Mỗi nhóm tiết kiệm đều có mục đích sử dụng riêng. Chẳng hạn đối với nhóm tiết kiệm 500 ngàn đồng, người trong nhóm có thể giúp nhau sửa chữa nhà cửa hoặc sắm tiện nghi trong gia đình, thêm vốn làm ăn …

“Tuy quản lý vất vả một chút nhưng với hình thức này, hội viên nào cũng có thể tham gia thực hành tiết kiệm, tạo được tính lan tỏa”, bà Khánh nói. Thông qua các mô hình tiết kiệm, chi hội phụ nữ tổ 1 đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng, tạo điều kiện cho nhiều lượt hội viên tiếp cận được vốn vay ưu đãi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lỵ, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 7, phường Thủy Lương lại chọn tìm cách làm giàu chính đáng và cống hiến vì cộng đồng làm mục tiêu thực hiện lời Bác từ nhiều năm nay.

Quá trình thực hiện, bà Lỵ luôn nhớ lời dạy “Không có việc gì khó” để động viên bản thân khi gặp những khó khăn, thử thách. Nhờ đó, từ cửa hàng tạp hóa nhỏ, bà mở rộng thành đại lý tổng hợp, kinh doanh hàng trăm mặt hàng khác nhau, đồng thời xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Từ mô hình này, giúp gia đình bà thu lãi hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Lỵ có nhiều hoạt động vì cộng đồng. Hàng năm, bà ủng hộ hàng chục suất quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong tổ. Bà là thành viên câu lạc bộ thiện nguyện do Hội LHPN phường Thủy Lương thành lập, mỗi tháng ủng hộ 100 ngàn đồng, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Bà còn 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Bà Khánh, bà Lỵ là những hạt nhân tiêu biểu của thị xã Hương Thủy được Hội LHPN tỉnh tuyên dương điển hình về học tập và làm theo lời Bác nhiều năm liền.

Đỡ đầu chi hội yếu

Trước đây, phong trào phụ nữ ở thôn Chiết Bi (xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy) mờ nhạt. Mỗi lần hội họp, cán bộ hội phải đi vận động từng người. Hiện nay, Chi hội Phụ nữ thôn Chiết Bi đã hoạt động nề nếp, tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động hội ngày càng tăng, trở thành một trong những chi hội dẫn đầu về phong trào phụ nữ ở xã Thủy Tân.

Kết quả này có được là nhờ sự kiên trì bám cơ sở, đỡ đầu những chi hội yếu của Hội LHPN thị xã Hương Thủy. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Thủy Tân, từ khi được Thị hội phân công cán bộ phụ trách trực tiếp tham gia các buổi sinh hoạt của chi hội, hướng dẫn các chi hội trưởng, chi hội phó kỹ năng điều hành sinh hoạt; đồng thời, cung cấp kiến thức cho chị em về cách dạy con cái, tạo vốn vay, sinh kế phát triển kinh tế…, số phụ nữ tham gia sinh hoạt ngày càng đông.

Cũng được Hội LHPN thị xã hướng dẫn xây dựng kế hoạch và trực tiếp trang bị kỹ năng trình bày, vận động thuyết phục điều hành sinh hoạt nhóm, nắm bắt tình hình, tư tưởng hội viên, phụ nữ, chi hội thôn 10, xã Thủy Phù từ chi hội trung bình đã vươn lên với nhiều hoạt động có hiệu quả, thu hút được nhiều hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, đỡ đầu chi hội yếu là một trong những điểm nhấn làm rõ kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Hội LHPN thị xã Hương Thủy. Ngay từ đầu năm, Thị hội đã rà soát những chi hội yếu để tập trung giúp đỡ. Đến nay, Thị hội đã xóa được các chi hội yếu, trung bình, tỷ lệ chi hội vững mạnh xuất sắc ngày càng tăng.

Năm 2020, Hội LHPN thị xã Hương Thủy đứng vị trí thứ nhất trong các phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động, vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào phụ nữ.

Bài, ảnh: Hải Thuận

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/ket-tinh-cua-nhung-chuyen-bien-a105374.html