Chính quyền lên tiếng vụ đốt 20 tấn vàng mã 3 ngày chưa hết tại đền Tranh

Đại diện chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về một tín chủ đốt 20 tấn vàng mã đựng trong 400 bao tải 3 ngày chưa xong tại đền Tranh là sai sự thật.

Tối 8/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh về một số người đang đốt tiền vàng mã tại lò hóa sớ kèm nội dung: "Hải Dương 20 tấn vàng mã trả lễ đốt 3 ngày chưa hết tại Đền Quan lớn Tuần Tranh. Đây là 20 tấn vàng mã của một tín chủ đốt để trả nợ tại Đền Quan lớn Tuần Tranh – Ninh Giang. Đã 3 ngày mà chưa đốt xong 400 bao, số lượng vẫn còn khá nhiều và ngổn ngang tại khu vực hóa vàng".

Trước thông tin lan truyền cho rằng sự việc diễn ra tại Đền Quan lớn Tuần Tranh (đền Tranh), thuộc thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang (Hải Dương), chiều nay (9/12), PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm về đền Tranh và làm việc với lãnh đạo chính quyền sở tại.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng khi cho rằng một tín chủ đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa xong tại đền Tranh. Ảnh: Đ.Tùy

Về thông tin trên, ông Nguyễn Văn Phúc-Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: "Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày của một tín chủ chưa hết và vàng mã vất ngổn ngang tại đền Tranh là không chính xác. Đây là thông tin sai sự thật gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng lớn đến Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia của địa phương cũng như nhà đền".

Theo ông Phúc, vào chiều ngày 7/12, bà Liên (trú tại tỉnh Thái Bình) đại diện cho hơn 500 hộ dân sinh sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau có liên lạc với Ban quản lý di tích đền Tranh được sang làm lễ tạ. Khi sang đến nơi, đoàn bà Liên có chở theo 100 bao tải (chứ không phải 400 bao như thông tin lan truyền), bên trong đựng tiền vàng mã và mỗi bao tải có trọng lượng 15kg. Sau khi được Ban quản lý di tích đồng ý, bà Liên có vào đền làm lễ.

Khu vực lò hóa sớ của đền Tranh. Ảnh: Đ.Tùy

"Ngay khi phát hiện số tiền vàng mã lớn, chúng tôi đã trao đổi với đoàn bà Liên là không thể hóa toàn bộ tại đây, vì lò hóa sớ của nhà đền không thể đáp ứng, sẽ hỏng lò và gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, chúng tôi chỉ cho phép hóa 30 bao tại lò hóa sớ của đền, số còn lại chúng tôi cho chở đi hóa tại các đền, chùa, đình trên địa bàn và khu vực lân cận. Ngay trong tối 7/12, việc hóa toàn bộ số vàng mã của đoàn bà Liên đã xong", ông Phúc nói.

Bà Trần Thị Với - Thủ nhang đền Tranh cho hay, ngay từ đầu năm 2023, bà Liên có đến nhà đền để xin lễ lấy phúc cho các gia, các chủ được khỏe mạnh, bình an và cuối năm về trả lễ.

Sau khi liên hệ với Ban quản lý di tích đền Tranh, chiều 7/12, đoàn bà Liên có về làm lễ và chở theo số lượng lớn tiền vàng mã được đóng trong bao tải. Từ trước đến nay chưa có đoàn nào hóa nhiều tiền vàng mã như vậy.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bức xúc trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội sai sự thật Ảnh: Đ.Tùy

Đền Tranh - Nơi xuất hiện thông tin không đúng về việc đốt 20 tấn vàng mã của một tín chủ trong 3 ngày chưa hết. Ảnh: Đ.Tùy

"Khi tôi nghe thấy thông tin tại đền Tranh đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa hết, vứt ngổn ngang, bản thân tôi rất bực mình vì nói không đúng sự thật. Do lò hóa sớ của nhà đền không thể đáp ứng nên chúng tôi chỉ đốt số lượng nhất định ở đây, còn lại mang đi các nơi thờ tự khác để hóa và đến 20h tối hôm đó (7/12), toàn bộ số vàng mã được hóa xong. Sau đó chúng tôi dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ…", Bà Với nói.

Trả lời PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Thành Vạn - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang nói: "Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã cho kiểm tra, xác minh và khẳng định: Không có việc tại Đền Quan lớn Tuần Tranh đốt 20 tấn vàng mã trong 3 ngày chưa hết với 400 bao tải. Lãnh đạo huyện đang giao cho cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguồn tin thất thiệt này được ai đăng tải để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật".

Hình ảnh đền Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang) vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, hiện tại lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện yêu cầu Ban quản lý di tích Đền Tranh, UBND xã Đồng Tâm báo cáo, tuyên truyền đối với du khách thập phương khi về Đền Quan lớn Tuần Tranh lễ bái. Đây là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia, là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian, cho nên việc lễ bái tâm linh đối với du khách là cần thiết, nhưng nếu quá đà sẽ trở thành mê tín dị đoan là không được. Bởi khi chở một số lượng lớn tiền vàng mã về để hóa sẽ gây lãng phí, nguy cơ cháy nổ và phản cảm.

Được biết, năm 2009, đền Tranh được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và đến ngày 4/4/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định đưa Lễ hội truyền thống đền Tranh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chinh-quyen-len-tieng-vu-dot-20-tan-vang-ma-3-ngay-chua-het-tai-den-tranh-169231209164951335.htm