Chính phủ Séc lên kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân

Ngày 31/1, chính phủ Séc cho biết đã có kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân, nhằm nỗ lực độc lập về vấn đề năng lượng và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, chính phủ nước này quyết định mở rộng thêm lò phản ứng hạt nhân để có thể giảm giá xây dựng mỗi lò phản ứng tới 25%. Thời gian và địa điểm hiện vẫn chưa được quyết định.

Ba công ty của Mỹ, Pháp và Hàn Quốc ban đầu đã nộp hồ sơ dự thầu xây dựng lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Dukovany, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2036. Là một phần trong hồ sơ dự thầu, các công ty cũng đã đưa ra các đề nghị không ràng buộc để xây dựng thêm ba lò phản ứng hạt nhân ở đây.

Nhà máy điện hạt nhân Dukovany của Cộng hòa Séc - Ảnh: cez.cz

Trong một động thái bất ngờ, chính phủ Séc thông báo rằng giá thầu của công ty Westinghouse, Mỹ không đáp ứng các điều kiện của gói thầu và chỉ có hai công ty của Pháp và Hàn Quốc được yêu cầu nộp hồ sơ dự thầu mới, mở rộng vào tháng 4.

Bộ trưởng Công Thương Séc Jozef Sikela cho biết, việc đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 5. Hiện tại, Cộng hòa Séc đã sản xuất khoảng 1/3 lượng điện dựa vào 6 lò phản ứng hạt nhân. Ngoài 4 lò phản ứng ở Dukovany, công ty điện lực nhà nước CEZ còn đang vận hành hai lò phản ứng 1.000 MW tại nhà máy Temelin.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-sec-len-ke-hoach-xay-dung-4-lo-phan-ung-hat-nhan-post1074998.vov