Chính phủ Mỹ sẵn sàng hợp tác với Ecuador giải quyết tình hình bạo lực

Đề cập tới chính sách hỗ trợ mà Mỹ sẽ dành cho Ecuador, quan chức Nhà Trắng khẳng định hai bên chưa trao đổi cụ thể về việc này, nhưng Washington sẽ tránh cân nhắc việc triển khai quân đội.

Cảnh sát Ecuador tuần tra tại Quito, sau khi Tổng thống ban bố tình trạng xung đột vũ trang trong nước ngày 9/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết nước này đang theo dõi tình hình ở Ecuador và sẵn sàng hợp tác với chính phủ quốc gia Nam Mỹ này để giải quyết tình hình bạo lực.

Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng loại trừ khả năng hỗ trợ quân sự.

Phát biểu với báo giới tại Washington, ông Kirby nêu rõ Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện quan hệ hợp tác với Chính phủ Ecuador để giải quyết tình trạng bạo lực và tác động của tình hình đối với người dân.

Đề cập tới chính sách hỗ trợ mà Mỹ sẽ dành cho Ecuador, quan chức Nhà Trắng khẳng định hai bên chưa trao đổi cụ thể về việc này, nhưng Washington sẽ tránh cân nhắc việc triển khai quân đội hoặc các động thái tương tự.

Ông Kirby khuyến cáo người dân Mỹ tại Ecuador cảnh giác và theo dõi chặt chẽ mọi thông báo có thể có từ Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời cho biết hiện chưa có quyết định nào liên quan đến các nhà ngoại giao Mỹ tại Ecuador.

Ông cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá tình hình bạo lực có tạo ra làn sóng di cư đến Mỹ hay không.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan lên án tình trạng bạo lực leo thang tại Ecuador, đồng thời khẳng định Washington sẽ hợp tác với nước này để đưa các thủ phạm ra trước công lý.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho rằng cuộc khủng hoảng và bất ổn này ở quốc gia Nam Mỹ chỉ là tạm thời, theo đó hy vọng an ninh và ổn định sẽ sớm được lập lại ở Ecuador. Phát biểu với báo giới, ông nhấn mạnh Mexico luôn đoàn kết và ủng hộ người dân và Chính phủ Ecuador.

Đồng quan điểm này, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cũng đã chỉ trích làn sóng bạo lực ở Ecudor là “hành động tấn công trực diện vào nền dân chủ và pháp quyền.”

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trên mạng xã hội, ông Borrell viết: “EU ủng hộ người dân và các thiết chế dân chủ của Ecuador, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân.”

Bạo loạn tại các nhà tù ở Ecuador xảy ra sau khi José Adolfo Macías, biệt danh "Fito," một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador và là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Los Choneros, trốn thoát khỏi trại giam nơi hắn đang thụ án 34 năm tù.

Tình hình trở nên nghiêm trọng khiến ngày 8/1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h00 hôm trước đến 5h00 hôm sau (giờ địa phương).

Bạo lực leo thang buộc Tổng thống Noboa sau đó phải ban bố tình trạng “xung đột vũ trang trong nước” và chỉ thị các lực lượng vũ trang thực thi các chiến dịch quân sự theo luật nhân đạo quốc tế nhằm triệt phá những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở Ecuador./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-my-san-sang-hop-tac-voi-ecuador-giai-quyet-tinh-hinh-bao-luc-post920409.vnp