Chính phủ Mỹ hết lo đóng cửa nhờ điều này

Ngày 13/1, truyền thông Mỹ đưa tin, các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời để để chính phủ liên bang duy trì hoạt động cho đến tháng 3/2024.

Quốc hội Mỹ nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời . (Nguồn: Getty Images)

Dự luật này sẽ ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ cuối tuần tới.

Theo Politico, CNNPunchbowl, các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã đồng ý về "nghị quyết tiếp tục" (CR) cấp ngân sách ngắn hạn cho chính phủ.

Ngân sách hiện tại của Mỹ sẽ cạn vào ngày 19/1 đối với một số cơ quan liên bang, bao gồm cả Bộ Giao thông Vận tải, trong khi những cơ quan khác như Bộ Quốc phòng chỉ có thể duy trì hoạt động đến ngày 2/2 tới.

Hai thời hạn này sẽ được kéo dài tương ứng đến ngày 1/3 và ngày 8/3.

Hôm 7/1, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận về mức trần chi tiêu liên bang 1.590 tỷ USD cho tài khóa 2024.

Tuy nhiên, nếu Quốc hội không kịp thông qua các dự luật liên quan trước hạn chót 19/1, các cơ quan chính phủ liên bang bắt đầu phải đóng cửa.

Theo báo cáo mà Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố, thâm hụt ngân sách trong quý I tài khóa 2024 (từ tháng 10-12/2023) đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 510 tỷ USD. Nguyên nhân chính khiến thâm hụt ngân sách tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng là do chi tiêu lớn hơn, trong đó có cả khoản lãi trả cho nợ công.

Lãi cho nợ công trong quý I/2024 đã tăng 78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước đó, lên mức 310 tỷ USD. Đây cũng là mức lãi cho nợ công cao nhất trong một quý kể từ năm 2011. Tổng nợ công của Mỹ hiện đã vượt mức 34.000 tỷ USD.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chinh-phu-my-het-lo-dong-cua-nho-dieu-nay-257333.html