Chìm phà ngoài khơi Myanmar, gần 100 người thiệt mạng và mất tích

Một vụ chìm phà đã xảy ra vào ngày 15/10 tại Myanmar khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Một chiếc phà đông đúc ở Myanmar (ảnh: SBS)

Theo Reuters, chính quyền Myanmar xác nhận khoảng 14 người đã chết đuối và 85 người khác mất tích khi một chiếc phà chở 300 người bất ngờ bị lật ngoài khơi bờ biển Kani, nằm cách 137 km về phía Tây Bắc thành phố Mandalay.

Khi tai nạn xảy ra, chiếc phà đang trong hành trình từ Homelin đến Monywa. Theo ông Sa Willy Frank – người đứng đầu cơ quan cứu hộ quốc gia, khoảng 150 người đã được cứu sau khi chiếc phà bị lật.

Ông Frank xác nhận đã có 14 người thiệt mạng và 85 người mất tích trong vụ chìm phà nghiêm trọng trên.

Hiện đội cứu hộ đã xác định được vị trí chính xác nơi chiếc phà gặp nạn và đang huy động cần cẩu để trục vớt.

Tai nạn đường sông tại Myanmar thường xuyên xảy ra do những chiếc phà chở khách tại Myanmar thường cũ và chở quá tải.

Vào tháng 3 năm ngoái, một chiếc phà chở 209 khách cũng đã bị chìm ngoài khơi phía Tây Myanmar khiến 64 người chết.

Vân Hồng (theo Reuters)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/chim-pha-ngoai-khoi-myanmar-gan-100-nguoi-thiet-mang-va-mat-tich-128247