Chile: Thợ mỏ dưới độ sâu 700m tiếp tục... chờ

GiadinhNet - Hi vọng giải cứu 33 thợ mỏ trong vụ sập hầm tại mỏ San Jose (gần thành phố Copiapo, Chile) đang trở nên rõ rệt hơn.

Chile: Thợ mỏ dưới độ sâu 700m tiếp tục... chờ Theo CNN, ngày 26/9, lực lượng cứu hộ đã triển khai chiếc lồng đặc biệt có tên Phoenix Capsule tới khu vực gặp nạn. Tuy vậy, để chiếc lồng này tiếp cận các thợ mỏ, người ta cần phải khoan một đường ống xuống độ sâu khoảng 700m. Hiện tại, mũi khoan mới xuống được hơn 400m. Các chuyên gia sẽ phải liên tục nới rộng hố khoan để có thể nhét vừa lồng và tiếp cận dần xuống khu vực của các công nhân. Chiếc lồng cứu hộ cao 1,9m và nặng 420kg, có thể chứa một người, ngoài ra còn được trang bị bình oxy, thiết bị liên lạc. Theo đánh giá ban đầu, công việc giải cứu thợ mỏ sẽ hoàn tất vào đầu tháng 11. Đó là trong trường hợp không xảy ra thêm sự cố nào, còn hiện tại, 33 thợ mỏ mắc kẹt ở độ sâu 700m vẫn tiếp tục phải chờ đợi tín hiệu từ mặt đất. Họ vẫn sống bình thường qua một ống tiếp tế nhỏ có thể chuyển được thức ăn, không khí và cả thiết bị video. Anh Đài (Theo CNN)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2010092709418815p0c1006/tho-mo-duoi-do-sau-700m-tiep-tuc-cho.htm