Chiêu đãi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Tối 22-6, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2017).

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum (trái) và Đại sứ Việt Nam Thạch Dư nâng cốc chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tới dự có Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum; Bộ trưởng cao cấp; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; nhiều quan chức Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Phnom Penh; cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam; nhiều bà con Việt kiều và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại “đất nước Chùa Tháp”.

Đọc diễn văn tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Thạch Dư cho biết, trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vốn có giữa hai nước và nhằm đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Để hiểu thêm về ý nghĩa của mốc son lịch sử này, Đại sứ Thạch Dư đã trích bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quốc trưởng Norodom Sihanouk: “Đây là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu, là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc gìn giữ hòa bình ở Đông Nam Á”.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam,Đại sứ Thạch Dư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà cố Quốc vương Norodom Sihanouk, các nhà lãnh đạo Campuchia và nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; cảm ơn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân Campuchia đã và đang hỗ trợ tích cực công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Trong diễn văn tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum khẳng định, nhân dân Campuchia luôn luôn ghi nhớ về sự ủng hộ giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia trong quá khứ cũng như trong hiện tại, đặc biệt trong việc giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ năm 1979.

Nhìn lại 50 năm qua, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Đại sứ Thạch Dư đều bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc láng giềng Việt Nam – Campuchia.

Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Qua các chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên cũng thường xuyên quan tâm tăng cường trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân, vừa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, vừa tăng cường tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển nhanh chóng và đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Campuchia. Năm 2016, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 3 tỷ USD, và có chiều hướng tăng cao hơn nữa thông qua việc lãnh đạo cấp cao hai nước đã quyết tâm thúc đẩy mức kim ngạch này lên 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Về đầu tư, đến nay, Việt Nam đã có khoảng 190 dự án được cấp phép đầu tư tại Campuchia trên nhiều lĩnh vực với tổng số vốn đăng ký 2,89 tỷ USD.

Việt Nam cũng là nước hàng đầu về số khách du lịch sang Campuchia với 960 nghìn lượt người trong năm 2016. Đồng thời, cũng có hàng trăm nghìn người dân Campuchia sang Việt Nam để tham quan nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh.

Hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng giữa hai nước được tăng cường. Hai bên cam kết thực hiện chính sách không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để đe dọa an ninh của nước kia. Trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang tích cực phối hợp triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Đến nay, hai bên đã hoàn thành hơn 84% khối lượng công việc và quyết tâm cùng nhau sớm hoàn thành công tác này nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tại buổi chiêu đãi, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục tạo các điều kiện và giành sự đối xử bình đẳng cho kiều dân của nhau như đối với ngoại kiều khác ở mỗi nước, để họ được ổn định cuộc sống và đóng góp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa cũng được hai bên quan tâm thúc đẩy. Hằng năm, Việt Nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia và Campuchia cũng giúp đào tạo sinh viên Việt Nam theo nhu cầu của các bộ, ngành và địa phương Việt Nam. Đặc biệt, với tinh thần láng giềng tốt của nhau, Việt Nam đã dành cho các bệnh nhân Campuchia khi sang khám, chữa bệnh tại Việt Nam được hưởng mức lệ phí như người Việt Nam.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như CLV, CLMV, ACMECS, ASEAN, Liên hợp quốc..

Trong không khí trang trọng và đầm ấm, các đại biểu đã nâng cốc chúc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển, chúc hai nước đạt được những thành công to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

TRƯỜNG SƠN - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33242402-chieu-dai-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-campuchia.html