Chiều cao của người dân sống ở Hà Nội tăng

(VOV) - Sau 10 năm, chiều cao của người Hà Nội tăng hơn 2-3cm. Đây là kết quả nghiên cứu sơ bộ do nhóm nghiên cứu của trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhóm tác giả công trình khoa học đã nghiên cứu đối với hơn 1.500 người từ 6 tuổi trở lên sống ở 4 quận, huyện là Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Vì và Mỹ Đức. Kết quả cho thấy người sống ở Hà Nội đang có sự tăng trưởng về chiều cao từ tuổi 16. So với cuộc điều tra năm 1986 và cuộc điều tra về người dân sống tại Đồng bằng Bắc Bộ những năm 90, hiện nay người sống ở Hà Nội cao hơn 2-3 cm. Chiều cao trung bình đối với nam giới ở độ tuổi 23-24 là 1,66m, của nữ giới là 1,55m. Hiện nay chiều cao của người sống ở Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung phát triển hơn trước nhưng vẫn thuộc dạng nhỏ bé, thấp hơn các nước trong khu vực từ 1-3cm. Trong khi đó, theo các chuyên gia y tế, việc nhận thức chế độ ăn khoa học, hợp lý của người Việt Nam còn rất hạn chế, chủ yếu là ăn theo sở thích và thói quen. Ngoài ra nhóm nghiên cứu của trường Đại học Y Hà Nội cũng điều tra, đánh giá các chỉ tiêu hóa sinh, huyết học, tỷ lệ thừa cân, béo phì. Trong đó, tỷ lệ thừa cân, béo phì đang có xu hướng tăng, tập trung cao nhất ở nhóm đối tượng từ 40 tuổi trở lên ở cả nam và nữ. Việc gia tăng tình trạng thừa cân, béo phì và thể trạng của người dân chưa được cải thiện đều liên quan đến chế độ dinh dưỡng chưa khoa học trong các bữa ăn hàng ngày của người dân./. Lan Hương

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chieu-cao-cua-nguoi-dan-song-o-ha-noi-tang/201010/156986.vov