Chiềng La huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu đã đạt 10/19 tiêu chí, 41/56 chỉ tiêu, phấn đấu cán đích nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.

Là xã vùng III, Chiềng La có 6 bản, trên 700 hộ dân. Bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao; cơ sở vật chất, giáo dục đào tạo chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao thiếu, hệ thống giao thông nội bản mới đáp ứng được 30% so với yêu cầu. Nhận thức vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM còn hạn chế.

Trường tiểu học và THCS Chiềng La được đầu tư xây dựng khang trang.

Trước những khó khăn trên, xã đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách và hướng dẫn các bản thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Từ năm 2022 đến nay, từ các chương trình, dự án của Nhà nước, xã được đầu tư công trình 3 nhà lớp học Trường tiểu học và THCS Chiềng La, với 12 phòng học; công trình nước sinh hoạt bản Song, bản Cát Lót; tu sửa nhà văn hóa bản Cát Lót, tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đã huy động nhân dân tham gia tu sửa 12 km các tuyến đường liên bản, liên xã, đường dân sinh vào các bản. Các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện 4 mô hình trồng cây ăn quả, cây mắc ca, chè, cà phê; 3 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tại 6/6 bản của xã.

Mô hình phân loại rác thải của Hội Phụ nữ xã Chiềng La

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất. Hiện nay, xã có 90 ha cây cà phê, năng suất đạt 8 tấn/ha; 70 ha cây ăn quả, năng suất đạt 7 tấn/ha; 30 ha cây mắc ca; trồng 335 ha cây lương thực; chăn nuôi trên 2.000 con gia súc, gần 10.800 con gia cầm các loại; nuôi trồng 13 ha thủy sản.

Xã còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với các bản hướng dẫn các hộ dân đào hố rác để xử lý tại chỗ; vận động bà con di rời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đến nay, 92% số hộ chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh; 98% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm hơn 9% so với năm 2021.

Ông Lò Văn Hỏa, Chủ tịch UBND xã Chiềng La, cho biết: Năm 2023, xã phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí, gồm nhà ở, y tế, điện, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã đang huy động các nguồn vốn đầu tư các công trình trọng tâm, trọng điểm. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Chú trọng huy động nguồn lực đóng góp trong nhân dân; lấy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các tiêu chí khác.

Nhân dân xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, phát triển mô hình nuôi lợn hàng hóa

Đối với tiêu chí nhà ở, xã rà soát còn 18 hộ ở nhà tạm, nhà dột nát, nhà chưa đảm bảo "3 cứng" theo quy định của tiêu chí, qua đó, tiếp tục vận động sự ủng hộ của cộng đồng, cùng các chương trình, dự án, giúp hộ nghèo làm nhà ở. Riêng tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã đã xây dựng kế hoạch xã hội hóa đầu tư 1 sân bóng chuyền hơi, 1 sân cầu lông. Huy động lồng ghép các nguồn vốn và vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Với tiêu chí về y tế, UBND xã phối hợp với BHXH huyện thành lập các tổ tuyên truyền về chính sách BHYT tại nhà văn hóa các bản. Tổ chức tuyên truyền việc triển khai sổ khám, chữa bệnh điện tử trong các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ bản...

Là bản tiêu biểu trong xây dựng NTM của xã, bản Chiềng La có 134 hộ dân, với gần 700 nhân khẩu. Bản đã tuyên truyền, vận động bà con trồng 13 ha cây cà phê, 2 ha cây mắc ca; 12 ha sắn; có 15 hộ kinh doanh dịch vụ các loại. Anh Lò Văn Đỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; bản không còn nhà tạm. Đường giao thông được bê tông hóa, bà con đi lại thuận tiện và vận chuyển nông sản, hàng hóa dễ dàng hơn.

Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đã góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới của xã Chiềng La. Tin rằng, Chiềng La sẽ sớm cán đích xã nông thôn mới.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/chieng-la-huy-dong-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi-odZNhne4R.html