Chiến thắng 7/1 hồi sinh Campuchia, mở ra chương mới trong quan hệ với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 7/1, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2024), dư luận chính giới, giới nghiên cứu và người dân đất nước Chùa Tháp những ngày qua đều khẳng định ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử này.

Mới đây, nhà nghiên cứu Uch Leang, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia có bài viết nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại diễn ra cách đây gần nửa thế kỷ và vai trò của Bộ đội tình nguyện Việt Nam, những thành tựu của đất nước Campuchia trong tiến trình phát triển và gìn giữ hòa bình, đồng thời nhấn mạnh những thành quả và triển vọng hợp tác toàn diện giữa hai đất nước Campuchia và Việt Nam.

Những người lính tình nguyện Việt Nam được người dân Campuchia chào đón (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Bài viết nêu rõ, ngày 7/1/1979, lực lượng quân đội của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ đội tình nguyện và nhân dân Việt Nam, đã lật đổ chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đối với mọi người dân Campuchia, giá trị lịch sử của Chiến thắng ngày 7/1 vẫn còn nguyên vẹn, khép lại vĩnh viễn một chương đen tối nhất trong lịch sử Campuchia khi cả đất nước là một “cánh đồng chết” trong 3 năm 8 tháng 20 ngày, với hơn 3 triệu người dân vô tội thiệt mạng.

Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia tướng Sao Sokha, nhấn mạnh: “Tôi xin gửi lời tới tất cả người Campuchia, cả người trẻ lẫn người già rằng: xin nhớ rằng Campuchia đã từng có chế độ diệt chủng. Chế độ diệt chủng này không thể sụp đổ bằng cách thắp hương cầu nguyện thần linh, nếu như không có sự hi sinh xương máu của những người lính và người dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia. Và nếu không có sự hi sinh này thì tôi nghĩ rằng chúng ta không có ngày hôm nay".

Thống tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội cựu chiến binh Campuchia.

Ông Sok Aysan, người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền cho rằng, mỗi người dân Campuchia cũng như dư luận quốc tế đều hiểu rõ, Chiến thắng 7/1 đánh dấu sự hồi sinh của người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng; hồi sinh nền văn hóa, tôn giáo đã bị chế độ Pol Pot tàn phá; thiết lập các nền tảng dân chủ và hiến pháp để xây dựng, phát triển đất nước Campuchia năng động và thanh bình như ngày nay. Vai trò của Bộ đội tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong chiến thắng đó được thể hiện qua những dấu ấn hiện diện trên khắp đất nước Campuchia, để ghi dấu về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Phát ngôn viên Đảng Nhân dân Campuchia ông Sok Aysan.

Ông Sok Aysan nói: “Tất cả các tỉnh, thành của Campuchia đều xây dựng đài hữu nghị để ghi nhớ công ơn của những chiến sỹ của Mặt trận đoàn kết giải phóng dân tộc Campuchia đã sát cánh bên những người lính tình nguyện Việt Nam đánh tan chế độ Khmer Đỏ trong một thời gian ngắn để cứu giúp người dân Campuchia đang bên bờ vực diệt chủng".

Sự tri ân đó không chỉ thể hiện trên các công trình tưởng niệm, các tượng đài, mà quan trọng nhất là được lưu giữ và trân trọng trong ký ức của các thế hệ quân đội và lực lượng vũ trang Campuchia tham gia chiến đấu bên cạnh những người lính tình nguyện Việt Nam.

Thống tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội cựu chiến binh Campuchia khẳng định:“ Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người lính tình nguyện Việt Nam luôn kề vai sát cánh với lực lượng Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, lập nên chiến thắng ngày 7/1/1979 và góp phần đưa Campuchia gặt hái được nhiều thành công, phát triển như ngày hôm nay.”

Trong bài viết nêu trên, nhà nghiên cứu Uch Leang nhấn mạnh rằng Chiến thắng 7/1 thể hiện tinh thần đại đoàn kết quốc tế giữa nhân dân và quân đội hai nước Campuchia-Việt Nam, mở ra trang mới trong quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Quan hệ Campuchia-Việt Nam không chỉ là mối quan hệ truyền thống, láng giềng mà còn là mối quan hệ anh em đồng cam cộng khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bài viết cũng nêu bật kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 11 và 12/12/2023 vừa qua của Thủ tướng Hun Manet.

Qua đó, lãnh đạo hai nước đánh giá cao sự phát triển ổn định của quan hệ song phương và hợp tác toàn diện, cùng thảo luận về lộ trình hành động trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, du lịch, kết nối, y tế, giáo dục, an ninh, biên giới và quốc phòng giữa hai bên; cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác và xem xét các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng, không ngừng thúc đẩy và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Văn Đỗ, Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chien-thang-71-hoi-sinh-campuchia-mo-ra-chuong-moi-trong-quan-he-voi-viet-nam-post1069992.vov