Chiến sự Nga - Ukraine 5-5: Nga bắn hạ 4 tên lửa ATACMS ở Crimea; Ukraine hạ hơn 1.200 lính Nga trong ngày

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng ở mặt trận Donetsk; Nga bắn hạ tên lửa 4 ATACMS trên bán đảo Crimea; Ukraine hạ máy bay chiến đấu Su-25 của Nga; Ý loại trừ khả năng gửi quân châu Âu tới Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong diễn biến trên chiến trường cũng như trong tuyên bố của các bên.

Ukraine hạ máy bay chiến đấu Su-25 của Nga

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 4-5 có tổng cộng 74 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận. Lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi 18 cuộc tấn công của Nga tại TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 7 khu vực tập trung quân Nga, 3 sở chỉ huy, 2 hệ thống tên lửa phòng không và 1 kho đạn của đối phương.

Lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng 1 sở chỉ huy, 1 khu vực tập trung quân, 1 radar và 1 mục tiêu quan trọng khác của Nga.

Tờ The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine ngày 4-5 đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-25 của Nga ở tỉnh Donetsk.

Binh sĩ Ukraine tham chiến ở tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine). Ảnh: THE WASHINGTON POST

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 4-5 tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 56 cuộc không kích và 53 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng tiến công ở các TP: Lyman, Bakhmut, Novopavlivka, Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Các máy bay không người lái (UAV) của Nga ngày qua tấn công các vị trí quân sự của Ukraine gần các làng Nevske, Kuzemivka và Hrekivka (tỉnh Luhansk).

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, thương vong của lực lượng Nga trong ngày 4-5 là 1.260 binh sĩ, nâng tổng số binh sĩ mà Nga đã mất tại chiến trường Ukraine lên 473.400.

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa ATACMS trên bán đảo Crimea

Ngày 4-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine tại bán đảo Crimea.

Trong một bài đăng trên Telegram, bộ này nói rằng cả 4 tên lửa ATACMS đều bị “hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ” đánh chặn trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết liệu các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống có gây ra thiệt hại gì hay không.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 3-5, Moscow cho rằng Kiev, với sự hỗ trợ của phương Tây, đang âm mưu tấn công cầu Crimea trước thềm Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9-5.

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng Lực lượng vũ trang Nga tuần qua đã thực hiện 25 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, các tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc nhóm lính Battlegroup của Nga trong 7 ngày qua đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho 4 lữ đoàn Ukraine.

Cụ thể, trong khu vực mà Battlegroup chịu trách nhiệm ở phía Đông Ukraine tại Zaporizhia và Donetsk, Ukraine mất 745 binh sĩ, 15 xe ô tô, 15 pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn.

Trong khi đó, nhóm lính Battlegroup ở phía Tây Ukraine tuần qua đẩy lùi 23 cuộc phản công của Ukraine và giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn.

Tại khu vực mà nhóm này chịu trách nhiệm ở Luhansk, Donetsk và Kharkiv, tổn thất của quân đội Ukraine trong tuần lên tới 975 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 28 xe ô tô, 2 bệ phóng Grad MLRS và 27 pháo dã chiến.

Trong 7 ngày qua, quân đội Nga cũng phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS), 2 hệ thống phòng không tên lửa S-300PT kèm radar, 1 hệ thống phòng không tên lửa IRIS-T, 1 kho nhiên liệu và 1 đoàn tàu chở phương tiện quân sự phương Tây cho lực lượng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ý loại trừ khả năng gửi quân châu Âu tới Ukraine

Trong bài phỏng vấn tờ Corriere della Sera (Ý) đăng ngày 4-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto bác bỏ khả năng gửi quân tới Ukraine.

Ông Crosetto đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây thường xuyên đề cập ý tưởng triển khai quân đội châu Âu đến tham chiến tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Crosetto cho biết ông không hiểu mục đích trong các tuyên bố của ông Macron, nói rằng cuộc thảo luận xung quanh khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine “làm gia tăng căng thẳng”.

“Lập trường của chúng tôi không thay đổi: chúng tôi luôn nói rằng Ukraine cần được giúp đỡ bằng mọi cách có thể và chúng tôi đang làm điều đó, nhưng chúng tôi cũng luôn loại trừ sự can thiệp trực tiếp của quân đội vào cuộc xung đột” - Bộ trưởng Quốc phòng Ý nói.

Theo ông Crosetto, luật pháp Ý cấm can thiệp quân sự trực tiếp ở nước ngoài, trừ trường hợp can thiệp theo sự ủy nhiệm quốc tế, chẳng hạn theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

“Kịch bản được hình dung ở Ukraine không những không phù hợp với trường hợp này mà còn có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa, đặc biệt là gây bất lợi cho chính Ukraine. Về bản chất, không có điều kiện nào cho sự tham gia trực tiếp của chúng tôi” - vị bộ trưởng lưu ý.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-5-5-nga-ban-ha-4-ten-lua-atacms-o-crimea-ukraine-ha-hon-1200-linh-nga-trong-ngay-post788928.html