Chiến công thầm lặng

Cán bộ Đội An ninh CAQ Hải Châu tham gia bảo đảm ANCT tại một sự kiện văn hóa trên địa bàn.

(Cadn.com.vn) - Mỗi năm, trên địa bàn Q. Hải Châu (Đà Nẵng) diễn ra hàng trăm sự kiện chính trị, văn hóa của quận và của thành phố Đà Nẵng, các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khách nước ngoài cũng như của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các Bộ, ngành đóng chân trên địa bàn quận... Mỗi sự kiện diễn ra ngoài công tác đảm bảo ANTT nói chung còn đòi hỏi lực lượng CA trong đó có lực lượng An ninh phải nắm được diễn biến, kịp thời đưa ra các phương án xử lý tình huống phù hợp. Để thực hiện tốt điều này, CBCS Đội An ninh CAH Hải Châu đã nỗ lực hết mình, thầm lặng ghi dấu nhiều chiến công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục điêu đề ra.

Thiếu tá Ngô Mạnh Cường- Đội Trưởng Đội An ninh CAQ Hải Châu cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn, hàng năm Đội An ninh tham mưu lãnh đạo CAQ đề xuất Quận ủy, UBND Q. Hải Châu xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các phương án phòng chống tập trung đông người, nhờ đó trong thời gian qua đã đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra số khiếu kiện cực đoan, số cơ hội chính trị lợi dụng tự do, dân chủ tập trung, gây rối trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Đội An ninh đã tham mưu cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện các nội dung tổ chức tuyên truyền về tình hình và công tác phòng chống tội phạm và TNXH cho các doanh nghiệp, khách sạn trên địa bàn... nhờ vậy hầu hết các sự việc xảy ra đã kịp thời xử lý, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT. Đội An ninh đã chú trọng công tác nắm tình hình và xem đây là khâu then chốt trong công tác để từ đó kịp thời phát hiện, chủ động tham mưu xử lý tình hình, vụ việc liên quan ANCT, không để xảy ra tình huống “bất ngờ” và “bị động”.

Đội cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nắm tình hình đảm bảo ANTT các đoàn lâm thời và tàu quân sự các nước đến thăm, làm việc trên địa bàn; triển khai đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các kỳ họp HĐND, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Nhờ đó mà trong thời gian qua, đã đấu tranh ngăn chặn không để số khiếu kiện cực đoan, số cơ hội chính trị lợi dụng tự do, dân chủ tập trung, gây mất ANTT trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Đội An ninh còn thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ của CAQ Hải Châu, CA 13 phường thuộc quận và Đội liên ngành 178 tổ chức kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và internet trên địa bàn, qua đó lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 18 cơ sở; tiến hành hướng dẫn cho 45 khách sạn về quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến lưu trú, thủ tục đăng ký nối mạng khai báo tạm trú. Qua công tác kiểm tra, quản lý lưu trú của người nước ngoài, Việt kiều đã phát hiện 17 trường hợp không khai báo tạm trú, hoạt động trái mục đích nhập cảnh, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc tạm trú không khai báo và có hành vi hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Với những thành tích đạt được, trong những năm qua, tập thể Đội An ninh CAQ Hải Châu đã được nhiều cấp, ngành khen thưởng, trong đó Tổng cục An ninh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH (năm 2010); Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về ANTQ năm 2010-2011; năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH từ năm 2010-2012; được Ban chấp hành Đảng bộ Q. Hải Châu tặng giấy khen “Đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” (2010-2014)...

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_151331_chie-n-cong-tha-m-la-ng.aspx