Chiến binh Hồi giáo tấn công, 8 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng

Phiến quân Hồi giáo LeT đã tấn công đoàn xe an ninh, khiến gần 30 cảnh sát thương vong.

Một xe cảnh sát bị tấn công. Ảnh cắt từ video

Reuters đưa tin, một vụ nổ súng vào đoàn xe an ninh ở phía bắc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ đã khiến 8 cảnh sát thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cảnh sát xác nhận phiến quân Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT) là kẻ đứng sau vụ khủng bố này.

Theo đó, hai người đàn ông đã tấn công đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát Dự trữ Trung ương (CRPF) trên đường cao tốc gần thị trấn Pampore. Phát ngôn viên cảnh sát, ông Bhavesh Kumar Choudhary cho biết, hai tên này đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Trong khi đó, nhóm LeT đã tuyên bố rằng đội cảm tử của nhóm đã thực hiện vụ tấn công và cho rằng có tới 13 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng.

Thủ hiến bang Jammu – Kashmir, bà Mehbooba Mufti đã lên án cuộc tấn công hôm thứ Bảy. "Mục đích duy nhất của hành vi bạo lực đẫm máu này là để gây ra thêm những thảm kịch và những nỗi khốn khổ cho người dân", bà Mufti cho biết.

Bạo lực ở Kashmir đang gia tăng nghiêm trọng trong bối cảnh căng thẳng xã hội và tâm lý ly khai ở các khu vực người Hồi giáo chiếm đa số. Trong tháng 6, nhóm LeT đã bắn chết 3 cảnh sát Ấn Độ. Trước đó, hồi tháng 2, nhóm khủng bố đã tấn công xe buýt chở cảnh sát dự bị gần Srinagar, trước khi đột nhập vào căn cứ huấn luyện cảnh sát.

Video hiện trường tấn công cảnh sát Ấn Độ:

Nguồn: Reuters

Hằng Thu (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chien-binh-hoi-giao-tan-cong-8-canh-sat-an-do-thiet-mang-d155977.html