Chiêm ngưỡng xe tăng hạng trung M4A2 Sherman của Mỹ và Canada

Xe tăng M4A2 Sherman là chiếc xe tăng chủ lực được sản xuất số lượng lớn mà Mỹ và một số đồng minh sử dụng trong Thế chiến 2.

Chiếc xe tăng M4A2 75 mm Sherman đầu tiên được chế tạo vào tháng 4/1942.

Tổng cộng 8.053 chiếc tăng phiên bản này đã được chế tạo vào tháng 5/1944.

Mặt giáp thân sau nghiêng. Mặt trước có giá kẹp cố định nòng chúc xuống khi cần thiết.

Phiên bản M4A2(76)W có tháp pháo T23 chỉnh sửa, gắn pháo 76mm L/55 M1A2.

Pháo này có thể bắn xuyên lớp giáp 143mm không nghiêng ở cự ly 100m và giáp 97mm ở cự ly 1.000m sử dụng đạn M79.

Năm 1945 sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Canada bỏ lại hầu hết các chiến xa của mình ở châu Âu thay vì bỏ tiền chuyên chở số vũ khí về nước.

Số xe tăng loại này còn lại ở Canada được sử dụng để huấn luyện các kíp xe tăng sau Thế chiến 2 .

Năm 1946 Canada mua 294 chiếc M4A2(76)W HVSS Sherman của Mỹ với giá rất hợp lý là 1.460 USD/chiếc.

Số xe tăng mua thêm này sau đó Canada cũng dùng cho công tác huấn luyện. Số xe tăng này được chế tạo từ tháng 3/1945 đến tháng 5/1945.

Hiện 60 chiếc như thế này vẫn còn ở Canada. Chúng được trưng bày ở các bảo tàng và đài tượng niệm./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/chiem-nguong-dong-tang-hang-trung-m4a2-sherman-cua-my-va-canada-555627.vov