Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ có hệ thống tượng đá lớn nhất tỉnh Hải Dương

Lầu Quan Âm, tượng Phật Bổn sư ngồi gốc bồ đề và đặc biệt là bộ tượng Phật Thập Bát La Hán được tạo tác trong ngôi chùa cổ hẻo lánh ở Hải Dương.

Video: Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ có hệ thống tượng đá lớn nhất tỉnh Hải Dương

Chùa Phúc Diên tọa lạc tại xóm Đồng Tràng, thôn Bích Đồng, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, là ngôi chùa cổ có từ thời Nhà Lý.

Khởi đầu, ngôi chùa là một am nhỏ. Đến thời nhà Trần, các vị sư tổ đã xây cất mở mang thành 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung.

Nhà tiền đường 7 gian, trong đó có 3 gian thờ các vị hậu có công cúng ruộng đất, tiền bạc để xây dựng chùa. Đến đời vua Lý Thái Tổ, vua Thành Thái cũng trùng tu tôn tạo lại chùa.

Chùa Phúc Diên xưa kia là chốn tổ, có Tổ sư Thích Viên Thông là học trò xuất chúng của Thiền sư Vô Tế nổi tiếng của Việt Nam đã về trụ trì và dạy học ở đây.

Đến triều Trần có nhà sư Thích Minh Thông (Trần Phúc Kính) đã có công góp lương thực để đánh quân Nguyên Mông và được phong là “Tứ giả Quân Sư”. Đến thời nhà Nguyễn, vua Tự Đức, có Tổ sư Tự Thông Tường đã phái học trò là cụ Thích Minh Năm về trụ trì.

Trải qua những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, chùa Phúc Diên theo tiếng gọi của Đảng đã hiến nhiều đồ thờ và chuông khánh bằng đồng cho Nhà nước để đúc đạn được phục vụ kháng chiến.

Chùa cũng là nơi hoạt động bí mật của du kích và bộ đội. Chùa Phúc Diên còn là nơi để cho Bệnh viện tỉnh Hải Hưng về sơ tán cứu chữa thương binh và điều trị cho Nhân dân.

Năm 1977, sư cụ cuối cùng của chùa viên tịch, từ đó chùa không có sư trụ trì. Trải qua biến cố của thời gian, chùa ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Đến năm 2011, được sự phát tâm của ông Phạm Tiến Dũng, bà Lê Thị Huyền là người con của quê hương, nhà Chùa đã tu sửa lại 3 gian Tam Bảo với số tiền 341 triệu cùng hàng trăm ngày công lao động của bà con Nhân dân.

Mới đây nhất, bộ tượng Phật Thập bát La Hán đã được nhà chùa xây dựng, là điểm nhấn đặc biệt thu hút khách thập phương và phật tử về chiêm bái, lễ Phật, được làm lễ an vị ngày 31/12.

Tháng 11/2014, thể theo nguyện vọng của phật tử và Nhân dân xóm Đồng Tràng, xã Quang Phục đã làm đơn đề nghị các cấp chính quyền và Giáo hội cho phép địa phương xin thỉnh sư thầy Thích Nữ Viên Thuần về trụ trì.

9 năm về chăm sóc phật sự tại địa phương, sư thầy không quản ngại ngày đêm xây dựng và chăm sóc nơi chốn Tổ linh thiêng này. (Trong ảnh là tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni ngồi gốc bồ đề).

Từ một ngôi chùa quê bé nhỏ nằm lọt thỏm ngoài rìa cánh đồng heo hút cho đến khi có sư thầy về chùa nay có đầy đủ các công trình phục vụ cho phật tử và Nhân dân thường xuyên lên chùa dâng hương lễ Phật.

Ngoài ra, chùa còn có các công trình kiến trúc độc đáo như Lầu Quan Âm – Tượng Phật Bổn sư ngồi gốc bồ đề, Tượng Phật Tam Thánh và đặc biệt là bộ tượng Phật Thập Bát La Hán và đúc Đại Hồng Chung.

Đến nay, chùa có thêm lầu chuông và Tượng Phật Địa Tạng, khu vườn tượng và núi Phật Bảo Sơn, để phục vụ nhu cầu cho Nhân dân và Phật tử thập phương xa gần về lễ chùa Phật và chiêm bái...

Bộ tượng thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong phim Tây Du Ký cũng được nhà chùa xây dựng, tạo điểm nhấn tham quan, vãn cảnh cho du khách.

Thông tin với PV VTC News, ông Trần Xuân Dị - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bích Đồng, xã Quang Phục (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, từ khi thầy Thích Viên Thuần về trụ trì chùa, hơn 9 năm qua, thầy cùng với Nhân dân và phật tử địa phương trùng tu, tôn tạo cảnh chùa như hiện nay.

"Trước đây, cảnh chùa hoang sơ, đổ nát, được nhà chùa và Nhân dân cùng đồng lòng sửa sang, tôn tạo, mở mang; nay cảnh chùa khang trang, to đẹp hơn", ông Di chia sẻ.

MINH KHANG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chiem-nguong-ngoi-chua-co-co-he-thong-tuong-da-lon-nhat-tinh-hai-duong-ar843749.html